Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Tư pháp Anh công bố tranh cử vị trí Thủ tướng

Linh Lê (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 12:09 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove. (Ảnh: Telegraph)

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ, bà Theresa May và Bộ trưởng Tư pháp Anh, ông Michael Gove, mới đây đã công bố sẽ tranh cử vị trí Thủ tướng Anh.

Được biết, trong cuộc trưng cầu dân ý vừa rồi, bà Theresa May ủng hộ việc ở lại còn ông Michael Gove đã ủng hộ nước Anh rời khỏi EU.

Trong phát biểu của mình, cả 2 ứng viên cùng thuộc đảng Bảo thủ đều nêu ra mục tiêu tiến đến một nước Anh đoàn kết và thay đổi sau sự kiện Brexit đang làm khuấy động nước này. Bà Theresa May hiện đang nhận được sự ủng hộ của phần lớn thành viên đảng Bảo thủ. Điều đặc biệt là nếu thắng cử, bà Theresa May sẽ trở thành nữ Thủ tướng thứ 2 của Anh, sau bà Magaret Thatcher.

Kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử vị trí Thủ tướng Anh dự kiến sẽ được công bố vào ngày 9/9.

Ba gương mặt có thể trở thành tân Thủ tướng Anh Ba gương mặt có thể trở thành tân Thủ tướng Anh

VTV.vn - Sau khi Thủ tướng David Cameron tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 10 tới, một vài gương mặt nổi bật nhất được dự đoán có thể sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước