Bốn nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/06/2017 14:32 GMT+7

VTV.vn - Bốn nước đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia vùng vịnh Qatar với cáo buộc nước này ủng hộ chủ nghĩa cực đoan và làm suy yếu sự ổn định của khu vực.

Bốn nước tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar là Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain và Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Saudi Arabia đã cắt các quan hệ ngoại giao và toàn bộ liên lạc trên biển, đất liền và trên không với Qatar. Saudi Arabia tuyên bố đây là động thái cần thiết để bảo vệ nước này khỏi cái mà Saudi Arabia miêu tả là chủ nghĩa khủng bốchủ nghĩa cực đoan.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Cairo đã thông báo đóng cửa không phận và các hải cảng đối với tất cả hoạt động vận tải của Qatar để bảo vệ an ninh quốc gia.

UAE cũng cắt đứt quan hệ với Qatar và cho các nhà ngoại giao thời hạn 48 giờ đồng hồ để rời khỏi nước này.

Hiện chưa có thông tin gì về phản ứng của Qatar.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước