Bụi phóng xạ cao bất thường ở châu Âu

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ năm, ngày 12/10/2017 08:40 GMT+7

Lượng bụi phóng xạ tăng cao trên khắp châu Âu. (Ảnh minh họa: Twitter)

VTV.vn - Các máy theo dõi đã phát hiện lượng lớn bụi phóng xạ trong không khí ở châu Âu trong nhiều ngày qua nhưng giới chuyên gia vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của chúng.

Cơ quan Bảo vệ Bức xạ Đức cho biết lượng bụi phóng xạ tăng cao được phát hiện ở nhiều trạm đo trên khắp châu Âu và 6 địa điểm tại Đức. Các hạt bụi phóng xạ là ruthenium-106, một đồng vị được sử dụng trong xạ trị ung thư và dùng trong máy phát nhiệt điện phóng xạ cung cấp năng lượng cho vệ tinh. Những nước phát hiện có lượng bụi phóng xạ tăng vọt gồm: Áo, Pháp, Đức, Italy và Thụy Sĩ.

Hiện mức bụi phóng xạ này chưa gây nguy hiểm con người. Nguồn phóng xạ vẫn chưa được xác định rõ nhưng các chuyên gia đã loại trừ nguyên nhân do sự cố nhà máy điện hạt nhân.

Ukraine: Lắp đặt nhà ngăn cách rò rỉ phóng xạ tại Chernobyl Ukraine: Lắp đặt nhà ngăn cách rò rỉ phóng xạ tại Chernobyl Nhật Bản: Tòa phán quyết Chính phủ chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ phóng xạ năm 2011 Nhật Bản: Tòa phán quyết Chính phủ chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ phóng xạ năm 2011 Hàn Quốc phát hiện khí phóng xạ từ miền Bắc Hàn Quốc phát hiện khí phóng xạ từ miền Bắc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước