Các con số đáng lo ngại về tình hình lao động Nhật Bản

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 07/10/2017 06:18 GMT+7

Ảnh minh họa:AP

VTV.vn - Từ khi nước Nhật thống kê, 191 người đã tử vong, trong đó có 107 người qua đời vì suy kiệt sức khỏe; 84 người tự tử; 7,7% lực lượng lao động làm lố tới 20 tiếng/tuần.

Sau 4 năm, cái chết của 1 nữ phóng viên tại Đài truyền hình NHK, Nhật Bản mới được xác nhận là do làm việc quá giờ dẫn tới kiệt sức. Cô này chỉ nghỉ 2 ngày trong tháng và 319 tiếng đồng hồ làm việc quá giờ, gấp đôi số giờ quy định.

Tình trạng này đã không còn xa lạ gì với xã hội Nhật. Họ gọi đó là "karoshi". Vụ việc này một lần nữa khiến xã hội Nhật phải dừng lại và nhìn nhận những con số đáng lo ngại về tình hình lao động tại nước mình.

Chỉ tính riêng trong năm tài khóa 2016 đã có 498 ca trầm cảm do làm việc quá giờ - nhiều nhất trong hơn 30 năm qua.

Nữ phóng viên Nhật Bản chết vì làm việc quá sức Nữ phóng viên Nhật Bản chết vì làm việc quá sức Nhật Bản ngăn chặn làm việc quá sức Nhật Bản ngăn chặn làm việc quá sức Nhật Bản: Nhân viên tự sát do làm việc quá sức, lãnh đạo doanh nghiệp từ chức Nhật Bản: Nhân viên tự sát do làm việc quá sức, lãnh đạo doanh nghiệp từ chức

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước