Yêu cầu trên như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm cải tổ đội ngũ nhân viên ngoại giao của nước này.
Một số đại sứ quán đã được yêu cầu xem xét cắt giảm 10% nhân viên người Mỹ cũng như nhân sự địa phương. Danh sách lao động dự kiến sẽ được gửi đến Bộ Ngoại giao Mỹ trong ngày 14/2, sau đó các hành động tiếp theo sẽ được xác định.
Các Đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới tuyển dụng nhân viên ngoại giao là công dân Mỹ và cả nhân viên địa phương. Trong đó, hầu hết nhân viên đại sứ quán đều đến từ quốc gia sở tại.
Một quan chức Mỹ cho biết khoảng 60 nhà thầu tại Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị sa thải trong những tuần gần đây và có khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm ở những cơ quan khác.
Đại sứ quán Mỹ tọa lạc tại quận Nine Elms của London, Anh, ngày 8/2/2024 (Ảnh: Bloomberg / Getty)
ABC News lần đầu đưa tin rằng các Đại sứ quán Mỹ đã được yêu cầu bắt đầu lập kế hoạch cắt giảm nhân sự. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng họ không bình luận về các vấn đề nhân sự nội bộ.
"Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá vị thế toàn cầu của chúng tôi nhằm đảm bảo chúng tôi có vị thế tốt nhất để giải quyết các thách thức hiện đại thay mặt cho người dân Mỹ" - một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Các động thái trên diễn ra khi Tổ thống Trump nỗ lực định hình lại đội ngũ nhân viên ngoại giao. Ông đã ban hành một sắc lệnh hành pháp vào ngày 12/2 chỉ đạo Ngoại trưởng Marco Rubio cải tổ Bộ Ngoại giao Mỹ để đảm bảo thực hiện trung thực và hiệu quả chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của ông.
Sắc lệnh này - theo sau các nỗ lực giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - được đưa ra khi ông Trump thực hiện các thay đổi để đảm bảo chính sách đối ngoại của Mỹ phù hợp với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của ông. Tổng thống Mỹ cũng đã nhiều lần cam kết "làm sạch nhà nước ngầm" bằng cách sa thải các quan chức mà ông cho là không trung thành.
Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga (Ảnh: Getty Images / Anadolu)
Sắc lệnh cũng nêu rõ việc không thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống là cơ sở để kỷ luật, có thể dẫn đến việc sa thải nhân sự. Sắc lệnh chỉ ra những đạo cải tổ tiềm năng của Sổ tay đối ngoại - bộ chính sách và thủ tục toàn diện nêu rõ cách thức Bộ Ngoại giao Mỹ hoạt động ở cả trong và ngoài nước.
Chỉ vài giờ sau khi nhậm chức vào ngày 20/1, Tổng thống Trump đã ra lệnh đóng băng hầu hết viện trợ nước ngoài của Mỹ để đảm bảo phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông. USAID - cơ quan nhân đạo chính của Washington - đã trở thành mục tiêu đầu tiên của nỗ lực do tỷ phú Elon Musk, một đồng minh thân cận của Trump, dẫn đầu nhằm giảm quy mô của Chính phủ Mỹ.
Kể từ ngày 20/1, ông Musk đã cử các thành viên của Bộ Hiệu quả Chính phủ do ông lãnh đạo đi kiểm tra kỹ lưỡng nhân sự nhạy cảm và thông tin thanh toán trong các hệ thống máy tính của Chính phủ Mỹ. Ngoài USAID, ông còn dẫn đầu chiến dịch giải thể Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng - cơ quan bảo vệ người Mỹ khỏi những người cho vay vô đạo đức.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!