Các điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Thái Lan đóng cửa

Vĩnh Phúc (VTV9)-Chủ nhật, ngày 07/08/2016 19:50 GMT+7

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu dân ý về hiến pháp. (Ảnh: Khao Sod)

VTV.vn - Đúng 16h ngày 7/8, tất cả các điểm bỏ phiếu trên đất nước Thái Lan đã đồng loạt đóng cửa để bắt đầu công tác kiểm phiếu của cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới.

Theo ghi nhận của giới truyền thông, tình hình trật tự tại các điểm bỏ phiếu khá ổn định. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia bỏ phiếu cũng chỉ xấp xỉ quá bán. Ban đầu, Ủy ban Bầu cử Thái Lan dự kiến đến 21h ngày 7/8 sẽ có kết quả kiểm 95% số phiếu. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, do một số trục trặc của mạng máy tính, có khả năng phải chờ đến sáng 8/8 mới có kết quả sơ bộ. Kết quả chính thức sẽ công bố trong vòng 3 ngày.


Điểm bỏ phiếu của các dân tộc thiểu số ở Chiang Rai. (Ảnh: Khao Sod)

Điểm bỏ phiếu của các dân tộc thiểu số ở Chiang Rai. (Ảnh: Khao Sod)


Người dân Tỉnh Pathum Thani - một tỉnh ở miền Trung Thái Lan tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: Khao Sod)

Người dân Tỉnh Pathum Thani - một tỉnh ở miền Trung Thái Lan tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: Khao Sod)

Trong cuộc trưng cầu dân ý lần này, các cử tri Thái Lan sẽ lựa chọn có hoặc không cho hai câu hỏi: Có thông qua bản dự thảo hiến pháp mới hay không và Thượng viện có được cùng tham gia với Hạ viện để bầu Thủ tướng mới hay không.

Hôm nay (7/8), Thái Lan tổ chức trưng cầu dân ý Hôm nay (7/8), Thái Lan tổ chức trưng cầu dân ý

VTV.vn - Hơn 40 triệu cử tri Thái Lan hôm nay sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước