Cách “chào tạm biệt” Nhà Trắng của ông Trump có gì đặc biệt?

Diệu Linh-Thứ tư, ngày 20/01/2021 16:32 GMT+7

VTV.vn - Ông Trump sẽ là vị Tổng thống đầu tiên trong một thế kỷ rưỡi qua ở Mỹ chọn cách “phớt lờ” buổi tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm.

Ông Trump sẽ bỏ qua lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden

Ông Donald Trump dự kiến sẽ rời thủ đô Washington D.C ngay trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống tại sảnh bên ngoài toà nhà Quốc hội vào trưa 20/1 giờ Mỹ (tức đêm 20/1 theo giờ Việt Nam). Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ một quan chức yêu cầu giấu tên cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ di chuyển bằng trực thăng tới khu sân golf Mar-a-Lago ở bang Florida, nơi ở của ông sau khi rời Nhà Trắng.

Trong nghi thức có từ rất lâu, các Tổng thống mãn nhiệm sẽ đứng cạnh người kế nhiệm họ trên bậc thềm của toà nhà Quốc hội, chứng kiến lời tuyên thệ của Tổng thống mới và bày tỏ sự ủng hộ công khai với quá trình chuyển giao quyền lực hoà bình. Tuy nhiên ở lần chuyển giao này, ông Trump đã bỏ luôn một số nghi thức truyền thống liên quan, khi không mời Tổng thống đắc cử Joe Biden và phu nhân Jill Biden tới Nhà Trắng dùng tiệc trà.

Cách “chào tạm biệt” Nhà Trắng của ông Trump có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) - Ảnh: ABC NEWS

Một số thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hoà sẽ bỏ qua lễ tạm biệt của Tổng thống Donald Trump

Tờ Washington Post và kênh CNN đưa tin Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến không có mặt trong buổi lễ tiễn ông Donald Trump tại căn cứ Andrews mà sẽ tham gia lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Các nguồn tin thân cận với ông Pence tiết lộ việc tham dự cả 2 sự kiện là một thách thức về mặt hậu cần. Theo lịch, lễ tạm biệt của ông Trump diễn ra lúc 8 giờ sáng 20-1 (giờ địa phương), cách điện Capitol khoảng 17,7 km về phía Đông Nam. Vài giờ sau, ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Cách “chào tạm biệt” Nhà Trắng của ông Trump có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Phó Tổng thống Mike Pence và lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell sẽ không tham gia lễ tạm biệt của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Ngoài ra, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell và lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy đã chấp nhận lời mời của ông Biden để tham gia thánh lễ tại 1 nhà thờ ở Washington vào khoảng 8 giờ 45 phút sáng. Dự kiến, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cũng tham gia.

Ông Anthony Scaramucci, người từng giữ chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng trong thời gian ngắn vào năm 2017, nói với đài CNN rằng ông nhận được lời mời tới buổi lễ tạm biệt của Tổng thống Trump nhưng không có kế hoạch tham dự. Ông John Kelly, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump, cũng được cho là đã từ chối lời mời tham dự buổi lễ.

Ông Trump đã đánh mất sự ủng hộ của 1 số thành viên Đảng Cộng hòa sau khi bị cáo buộc kích động hàng trăm người ủng hộ xâm nhập điện Capitol hôm 6/1, dẫn đến cuộc bạo loạn khiến ít nhất 5 người chết.

Vị Tổng thống để lại "di sản khác thường"

Các tổng thống sắp mãn nhiệm thường đưa ra những thông điệp công khai để định hướng công chúng về di sản, thành tựu chính sách và nhiệm kỳ của họ.

Tuy nhiên, những tuần cuối cùng ở Nhà Trắng của ông Trump lại được định hình bằng sự hỗn loạn, với những động thái không thừa nhận kết quả bầu cử, cáo buộc bầu cử gian lận, kích động người biểu tình bạo loạn tại Điện Capitol - điều khiến ông trở thành tổng thống đầu tiên bị luận tội lần thứ hai.

Ông Trump không tự ân xá cho mình

Trong những tuần gần đây, một số người suy đoán ông Trump sẽ ân xá trước cho bản thân hoặc con cái đã trưởng thành để bảo vệ họ trước các cáo buộc liên bang sau khi rời nhiệm sở. Tuy nhiên, ông đã không làm như vậy, dù ông vẫn phải đối mặt với khả năng bị Thượng viện kết tội trong những tuần tới.

Danh sách người được hưởng khoan hồng bao gồm Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của ông Trump, cũng như rapper Liu Wayne, nhà gây quỹ Elliot Broidy và cựu thị trưởng Detroit, Kwame Kilpatrick, theo The Hill. Tổng cộng, ông Trump đã ân xá cho 143 người, trong đó 73 người được tha tội và 70 người được giảm án.

Trường hợp Steve Bannon có lẽ là bất ngờ nhất vì quan hệ giữa cựu chiến lược gia trưởng và gia đình ông Trump đã sứt mẻ nghiêm trọng sau khi cuốn sách của tác giả Michael Wolf, "Fire and Fury", được xuất bản năm 2018. Trong sách, ông Bannon có nhiều lời lẽ phê phán sếp cũ của mình một cách gay gắt. Ông Bannon là cố vấn hàng đầu trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump và từng là chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng trong khoảng 7 tháng. Ông bị bắt vào tháng 8 năm ngoái với cáo buộc lừa đảo hàng trăm nghìn nhà tài trợ, những người đã đóng góp vào chiến dịch gây quỹ để xây dựng bức tường biên giới riêng.

Cách “chào tạm biệt” Nhà Trắng của ông Trump có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Steve Bannon. Ảnh: AFP.

Con đường chính trị của ông Trump đã đóng hay còn mở?

Các đồng minh của ông Trump tin rằng tổng thống vẫn sẽ duy trì được quyền lực trong đảng Cộng hòa và trên chính trường sau khi rời nhiệm sở. Dù vậy, một số ý kiến khác cho rằng ông Trump chỉ mang đến những điều tồi tệ và điều tốt hơn là ông nên ngừng xuất hiện trước công chúng.

Việc mất quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội khiến khả năng đưa ra thông điệp tạm biệt của ông Trump bị giảm xuống. Điều này làm mức độ ảnh hưởng của ông sau khi rời nhiệm sở trở nên không chắc chắn.

"Tất nhiên là ông ấy vẫn muốn có quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, ông ấy cũng nhận ra rằng những ông lớn công nghệ đã đi quá xa và điều này khiến mọi người quan tâm đến phát ngôn của ông ấy hơn", theo ông JasonMiller, cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và là người vẫn giữ liên lạc với Tổng thống.

Ông Miller cho biết còn "quá sớm" để nói chắc chắn về cách ông Trump làm chính trị sau khi rời Nhà Trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước