Campuchia đặt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào cuối năm

Thạch Thông (Phóng viên THVN tại Campuchia)-Thứ bảy, ngày 08/05/2021 16:56 GMT+7

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Campuchia vừa đề ra chiến lược cho chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19. Mục tiêu là đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 vào cuối năm 2021.

Chính phủ Campuchia lên kế hoạch tiêm vaccine theo 3 giai đoạn, giai đoạn 1 được tiến hành từ tháng 5-7, tập trung tiêm cho khoảng 2,5 triệu người tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal. Giai đoạn 2 từ tháng 7-9, sẽ tiêm cho trên 2 triệu người ở 11 tỉnh. Và giai đoạn 3 bắt đầu từ tháng 10-11, tập trung tiêm cho 4,4 triệu người ở 12 tỉnh còn lại.

Đến nay đã có hơn 1,6 triệu người ở nước này đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Dự kiến từ nay đến tháng 9, Campuchia sẽ nhận thêm 9,5 triệu liều vaccine nữa.

Tính đến thời điểm hiện nay, Campuchia đã tiếp nhận gần 4 triệu liều vaccine gồm: 1,3 triệu liều Sinopharm là viện trợ của Trung Quốc, 2 triệu liều Sinovac mua từ Trung Quốc và 320 nghìn liều Astra Zeneca là viện trợ theo chương trình Covax của Tổ chức Y tế thế giới.

Dự kiến trong năm 2021, Campuchia sẽ tiếp nhận hơn 10 triệu liều vaccine.

Campuchia ghi nhận kỷ lục gần 1.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua Campuchia ghi nhận kỷ lục gần 1.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua

VTV.vn - Trong 24 giờ qua, Campuchia đã ghi nhận thêm 938 ca nhiễm COVID-19 mới, mức lây nhiễm cao kỷ lục kể từ "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Campuchia

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước