Campuchia đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19

Thạch Thông (Phóng viên THVN tại Campuchia)-Thứ sáu, ngày 07/05/2021 20:39 GMT+7

VTV.vn - Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, tính đến hết ngày 4/5, Campuchia đã tiêm vaccine cho hơn 1,5 triệu người.

Bộ Y tế Campuchia thông báo, số ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện tính đến 7 giờ sáng nay tại nước này là 558 ca.

Đây là số ca nhiễm mới thấp nhất được phát hiện trong vài ngày gần đây. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen cho biết, sẽ đẩy mạnh việc tiêm Vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trong các khu vực vùng đỏ - nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo Thủ tướng Hun Sen, trong tháng 5 này sẽ có 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục về Campuchia. Số vaccine này trước mắt sẽ dùng để tiêm hết cho toàn bộ hơn 520 nghìn người dân trong các khu vực vùng đỏ.

Tính đến thời điểm hiện nay, Campuchia đã tiếp nhận gần 4 triệu liều vaccine gồm: 1,3 triệu liều Sinopharm là viện trợ của Trung Quốc, 2 triệu liều Sinovac mua từ Trung Quốc và 320 nghìn liều Astra Zeneca là viện trợ theo chương trình Covax của Tổ chức Y tế thế giới.

Dự kiến trong năm 2021, Campuchia sẽ tiếp nhận hơn 10 triệu liều vaccine.

COVID-19 : Bệnh viện Chợ Rẫy- Phnom Penh tại Campuchia COVID-19 : Bệnh viện Chợ Rẫy- Phnom Penh tại Campuchia

VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy- Phnom Penh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 tại Campuchia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Campuchia

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước