Campuchia nỗ lực thu hẹp bất đồng trong cải cách bầu cử

Thạch Thông (Phóng viên VTV thường trú tại campuchia - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 29/11/2014 19:46 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) và ông Sam Rainsy trong một cuộc gặp. (Ảnh: VOV)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc gặp với ông Sam Rainsy để thu hẹp những bất đồng liên quan đến cải cách bầu cử.

Hôm 28/11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã có cuộc gặp với ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập để thu hẹp những bất đồng liên quan đến cải cách bầu cử.

Theo phát ngôn của hai Đảng sau buổi gặp, hai bên đã đi đến thống nhất về một số tiêu chí liên quan đến vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Hai bên cũng nhất trí bộ máy Ủy ban Bầu cử Quốc gia mới sẽ được hoàn tất vào tháng 2/2015.

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Sen đã đồng ý để Đảng Cứu quốc sở hữu một kênh truyền hình, nhưng kênh truyền hình này phải do một công ty tư nhân đứng ra xin phép thành lập.

Đây là bước tiếp theo nhằm thu hẹp bất đồng sau bầu cử giữa Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và Đảng Cứu quốc đối lập. Trước đó, ngày 22/7 vừa qua, hai bên đã đạt được thỏa thuận 7 điểm và Đảng Cứu quốc đồng ý chấm dứt tẩy chay Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước