Campuchia sửa đổi Hiến pháp về Ủy ban bầu cử quốc gia

Thạch Thông - Minh Đầy (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/10/2014 16:04 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hôm qua (1/10), Quốc hội Campuchia khóa 5 đã khai mạc kỳ họp thứ ba sau ba tháng ngừng họp.

Tham dự phiên họp toàn thể có 120/123 nghị sỹ của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và Đảng Cứu quốc đối lập. Trong phiên họp này, Quốc hội Campuchia đã sửa đổi Hiến pháp về Ủy ban bầu cử quốc gia.

Theo đó, 120/123 nghị sỹ tham dự phiên họp toàn thể Quốc hội Campuchia khóa 5 kỳ họp lần thứ ba đã nhất trí thông qua việc sửa đổi Hiến pháp, để Ủy ban bầu cử quốc gia trở thành cơ quan độc lập và được ủy nhiệm theo Hiến pháp.

Việc đưa Ủy ban bầu cử quốc gia vào Hiến pháp được thực hiện sau khi hai Đảng đạt được thỏa thuận hôm 22/7 giữa Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập - ông Sam Rainsy.

Theo Hiến pháp sửa đổi, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia sẽ có ngân sách độc lập để hoạt động. Ủy ban này có 9 thành viên, gồm: 4 người của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền lựa chọn, 4 người do các Đảng có ghế trong Quốc hội lựa chọn và 1 người do tất cả các Đảng có ghế trong Quốc hội nhất trí.

Nhiệm kỳ công tác của các thành viên Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia là 5 năm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước