Cảng Cannes cấm các tàu du lịch gây ô nhiễm không khí

Mai Linh (Dailymail)-Chủ nhật, ngày 29/09/2019 06:25 GMT+7

VTV.vn - Nhằm tăng chất lượng không khí trong thành phố, bến cảng lớn thứ 4 của Pháp - Cannes - ban hành lệnh cấm các tàu du lịch gây ô nhiễm.

Từ năm 2020, thành phố cảng nổi tiếng Cannes (Pháp) tuyên bố sẽ thi hành quyết định cấm các tàu du lịch gây ô nhiễm nhằm tăng chất lượng không khí tại nơi đây. Các quan chức thành phố cho biết lệnh cấm này sẽ nhắm đến những tàu du lịch có hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu vượt quá 0,1%.

Thị trưởng thành phố Cannes, ông David Lisnard, kiên quyết rằng sẽ không chấp nhận hành khách trên các tàu ô nhiễm. Đồng thời, ông David khẳng định: "Lệnh cấm không có mục đích gây khó dễ cho các tàu du lịch mà nhằm chống lại vấn đề ô nhiễm không khí đang ngày càng trở nên trầm trọng".

Cảng Cannes cấm các tàu du lịch gây ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

Toàn cảnh cảng Cannes (Pháp)

Quyết định mới này không chỉ nhận được sự đồng tình của người dân địa phương mà còn phần lớn các tàu thuyền ở cảng Cannes. Tháng 7 vừa qua, hệ thống tàu du lịch Na Uy Cruise Line Holdings đại diện cho 40% lực lượng hàng hải Cannes đã ký kết với thành phố thỏa thuận Cruise Charter, hứa hẹn sẽ cải thiện hệ thống tàu du lịch trở nên thân thiện với môi trường hơn.

Theo chính sách không khí sạch của Liên Hợp Quốc, những quy định tương tự về hàm lượng lưu huỳnh cũng được thực hiện tại các cảng Baltic, Biển Bắc và có thể sẽ được mở rộng ra Địa Trung Hải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước