Căng thẳng quan hệ Nga - Ukraine tiếp tục gia tăng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/08/2016 10:22 GMT+7

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc tập trận với máy bay ném bom Sukhoi Su-24 ở vùng Rivne (Ukraine) ngày 10/8. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, Nga có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine.

Căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng khi hôm qua (12/8), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, Nga có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau những cáo buộc Kiev đứng sau 1 âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Crimea - điều mà Ukraine bác bỏ.

Phát biểu từ thành phố Sochi, ông Medvedev cho biết, Nga sẽ tiến hành điều tra kỹ các âm mưu phá hoại nhằm vào Crimea và những đối tượng liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy vậy, Thủ tướng Nga cũng cho rằng, việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sẽ chỉ được Tổng thống Nga Putin quyết định nếu không còn giải pháp nào có thể tác động tới tình hình hiện tại.

Trong khi đó, cũng trong ngày 12/8, Trưởng cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitskiy cho biết, tình hình an ninh tại Crimea đang khiến mối đe dọa tới an ninh nước này ở mức cao. Quân đội Ukraine được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu tại khu vực biên giới với Crimea cũng như khu vực của các lực lượng nổi dậy ở phía Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước