Cảnh báo lao động gốc Á bị tội phạm có tổ chức bóc lột ở Australia

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 28/08/2019 11:05 GMT+7

Lao động gốc Á làm việc tại đồn điền ở Australia. (Ảnh minh họa: Kavina Tonga)

VTV.vn - Những nhóm tội phạm có tổ chức đang lợi dụng hệ thống cấp thị thực của Australia để bóc lột các lao động nước ngoài tại nước này.

Đây là cảnh báo do quan chức phụ trách bộ phận An ninh biên giới tại Viện Chính sách chiến lược Australia đưa ra. Theo đó, gần 230.000 người thuộc diện "thị thực chờ" là những đối tượng bị các đường dây buôn người lợi dụng bóc lột sức lao động trong thời gian chờ được cấp thị thực thường trú dài hạn. Các nhóm tội phạm có tổ chức dùng nhiều thủ đoạn như: giả mạo giấy tờ, lợi dụng hệ thống cấp thị thực của Australia để trục lợi từ người di cư bất hợp pháp. 

Các lao động nước ngoài trong ngành nông nghiệp bị bóc lột nhiều hơn so với các ngành khác do có tới 70% số người lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp chưa đủ giấy tờ hợp pháp khi bị lừa đến Australia hoặc bị lừa lấy hộ chiếu.


Hàng trăm lao động nhập cư bị bóc lột trên các tàu cá tại Mỹ Hàng trăm lao động nhập cư bị bóc lột trên các tàu cá tại Mỹ

VTV.vn - Theo điều tra độc quyền của AP, hàng trăm lao động nhập cư đang bị bóc lột, bòn rút, trên các tàu cá tại Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước