Cảnh báo nguy cơ lũ lụt trên sông Mekong

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 20/08/2019 07:07 GMT+7

Lũ lụt trên sông Mekong. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Sau thời gian dài chống chịu với hạn hán, nông dân Thái Lan tại các khu vực quanh sông Mekong đã có thể bớt lo ngại khi nước sông đang dâng cao trở lại.

Tuy nhiên, với tốc độ dâng cao nhanh khoảng 60 - 70 cm/ngày, chính quyền sở tại đã phải cảnh báo và triển khai một số biện pháp phòng chống lũ lụt. 

Truyền thông Thái Lan cho biết, mực nước sông Mekong đoạn chảy qua tỉnh Nakhon Phanom ở vùng Đông Bắc Thái Lan giáp với Lào hiện ở mức khoảng 7m, vẫn thấp hơn điểm tràn bờ xấp xỉ 6m. Tuy nhiên, nhà chức trách tỉnh này đã khuyến cáo người dân tại 4 huyện bên bờ sông Mekong đề phòng tình trạng sạt lở bờ sông và các công trình xây dựng do nước lên. Các máy bơm đã được lắp đặt tại nhiều điểm để thoát nước nhằm ngăn chặn lụt lội tại các trung tâm kinh doanh, nông trại và cộng đồng dân cư. 

Hiện nay, mực nước ở các phụ lưu chính của sông Mekong là Nam Songkhram, Nam Oun và Nam Kam cũng đang lên do có mưa.

Mực nước sông Mekong ở Thái Lan giảm mạnh Mực nước sông Mekong ở Thái Lan giảm mạnh

VTV.vn - Mực nước sông Mekong ở Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Mực nước hiện tại là 2,6m, thấp hơn 10m so với điểm tràn nước trên bờ sông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước