Dù chăn thả gia súc có thể có tác động tích cực đối với các dịch vụ hệ sinh thái, song biến đổi khí hậu có thể biến các tác động tích cực thành tiêu cực ở một số vùng đất khô cằn.
Các nhà nghiên cứu đã khảo sát tại 326 vùng đất khô cằn trên khắp thế giới, thu thập thông tin về thực vật và đất đai tại các địa điểm có áp lực chăn thả từ thấp tới cao.
Nghiên cứu phát hiện tầm quan trọng của áp lực chăn thả gia súc đối với việc thúc đẩy các dịch vụ hệ sinh thái, đặc biệt là lưu trữ carbon, phân hủy chất hữu cơ, độ phì nhiêu của đất cũng như chất lượng và số lượng thức ăn gia súc được sản xuất.
Các nhà nghiên cứu cho biết, phản ứng của các vùng đất khô hạn đối với tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra có thể phụ thuộc vào cách thức con người quản lý đất đai tại địa phương khi khí hậu nóng lên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!