Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã họp thượng đỉnh không chính thức tại Bruxelles, Bỉ, nhằm thảo luận về các biện pháp tăng cường tự chủ quốc phòng. Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thư ký NATO và Thủ tướng Anh, trong đó trọng tâm là cách tận dụng đầu tư quốc phòng để củng cố năng lực cạnh tranh kinh tế.
Những quyết định gây bất ngờ từ phía Mỹ thời gian qua đã khiến EU, cũng như Anh, phải suy nghĩ về khả năng tự chủ quốc phòng, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào NATO và Mỹ. Lãnh đạo EU đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng thủ, đẩy mạnh đầu tư cho công nghiệp quốc phòng, huy động nguồn vốn tư nhân kết hợp với ngân sách công, đồng thời tìm cách phối hợp quân sự giữa các nước trong khối và với Anh để đảm bảo an ninh chung mà không tốn kém quá mức.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, ngày 3/2/2025. (Ảnh: AP)
Theo Cơ quan Quốc phòng châu Âu, ngân sách quân sự của các nước EU năm 2023 đã tăng khoảng 1/3 so với bốn năm trước, đạt mức 1,9% tổng sản phẩm nội địa của toàn khối. Tổng chi cho quốc phòng trong năm qua lên tới 326 tỷ euro, trong đó 102 tỷ euro được dành riêng cho đầu tư vào công nghiệp quốc phòng.
Lãnh đạo EU cũng mong muốn nâng cao vị thế của châu Âu trong mối quan hệ với Mỹ, kể cả trong khuôn khổ NATO. Những nội dung chính của hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp Ủy ban châu Âu xây dựng chính sách quốc phòng phù hợp trong thời gian tới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!