Châu Âu hỗ trợ tiếp nhận người lánh nạn từ Ukraine, Nga hướng tới đàm phàn thực chất hơn với Ukraine

Hồng Quang - Thế Dũng - Đoàn Hà (PV thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 23/03/2022 06:13 GMT+7

Người dân Ukraine sơ tán khỏi vùng chiến sự. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hiện đã có trên 3 triệu người từ Ukraine sơ tán sang các nước EU.

Việc cung cấp nơi ăn ở cho người dân Ukraine sơ tán đang là vấn đề thách thức đối với EU. Các nước châu Âu lúc này đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo công tác hỗ trợ người Ukraine đi lánh nạn, đồng thời giảm tải cho các nước có đường biên giới trực tiếp với Ukraine.

Mới đây nhất, Ngoại trưởng Đức đề xuất lập một cầu hàng không để phân bổ tiếp nhận số người sơ tán trong EU. Theo đó, Liên minh châu Âu sẽ lập các trung tâm tiếp nhận người Ukraine lánh nạn ở khu vực biên giới giữa Ukraine với các nước Ba Lan, Romania, Hungary hay Slovakia và Moldova. Sau đó, Liên minh châu Âu sẽ tổ chức các chuyến bay để phân bổ người lánh nạn đến từng thành phố của 27 nước thành viên EU, không chỉ tập trung ở các nước có chung đường biên giới với Ukraine.

Theo kế hoạch, những chuyến bay đầu tiên sẽ được thực hiện vào cuối tuần này. Song song với sáng kiến giảm tải cho các quốc gia thành viên EU, một số nước châu Âu như Đức, Pháp, Romania sẽ tổ chức hội nghị điều phối viện trợ cho Moldova, quốc gia không phải là thành viên của EU, tiếp nhận người lánh nạn từ Ukraine vào ngày 5/4 tới. Trước mắt, sẽ có khoảng 13.000 người sơ tán hiện ở Moldova được chuyển đến các nước EU như Đức, Pháp, Litva và Tây Ban Nha.

Ngoại trưởng Romania cho biết, có thêm một "hành lang xanh" đã được thiết lập để giải tỏa sức ép cho Moldova, theo đó người sơ tán từ Ukraine có thể vào lãnh thổ Romania từ biên giới Ukraine - Moldova.

Châu Âu hỗ trợ tiếp nhận người lánh nạn từ Ukraine, Nga hướng tới đàm phàn thực chất hơn với Ukraine - Ảnh 1.

Những người Ukraine lánh nạn đến Zahony, Hungary, ngày 27/2/2022. (Ảnh: AP)

Ngày 22/3, Điện Kremlin bày tỏ mong muốn, cuộc đàm phán Nga - Ukraine đang diễn ra trở nên "tích cực và thực chất hơn", trong bối cảnh hoạt động giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov, Nga đã chuyển văn bản các yêu cầu cho phía Ukraine nhiều ngày trước đó và Moscow hy vọng, Kiev sẽ đưa ra câu trả lời thực chất và nhanh chóng. Ông Peskov khẳng định, Moscow không tìm cách thiết lập một cấu trúc nhằm tái định hình hoặc tái cơ cấu chính quyền địa phương của Ukraine.

Hiện hai bên đang tiến hành các cuộc thảo luận theo hình thức trực tuyến liên quan đến quy chế trung lập của Ukraine sau nhiều vòng đàm phán trực tiếp. Cho đến nay, hai nước vẫn chưa đạt được nhất trí về vấn đề cụ thể nào.

Đàm phán Nga - Ukraine chưa có đột phá, châu Âu chia rẽ về cấm vận dầu khí Nga Đàm phán Nga - Ukraine chưa có đột phá, châu Âu chia rẽ về cấm vận dầu khí Nga Còn quá sớm để Tổng thống Nga và Ukraine có cuộc gặp trực tiếp Còn quá sớm để Tổng thống Nga và Ukraine có cuộc gặp trực tiếp Nga ra tối hậu thư, kêu gọi Ukraine hạ vũ khí ở thành phố chiến lược Mariupol Nga ra tối hậu thư, kêu gọi Ukraine hạ vũ khí ở thành phố chiến lược Mariupol

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước