Châu Phi có thể đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/08/2020 15:05 GMT+7

Theo WHO, châu Phi có thể đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 25/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, châu Phi có thể đã vượt qua đỉnh của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, WHO cũng cảnh báo, sự nới lỏng, lơ là trong phòng chống dịch bệnh sẽ tạo điều kiện cho sự bùng phát làn sóng dịch COVID-19 thứ hai.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Giám đốc WHO tại khu vực châu Phi, ông Matshidiso Moeti, khẳng định: "Chúng tôi nhận thấy, dường như dịch bệnh COVID-19 đã đạt đến đỉnh điểm và số ca mắc mới hàng ngày đang giảm". 

Tuy nhiên, theo ông Matshidiso Moeti, không phải tất cả các quốc gia châu Phi đều có xu hướng giảm số ca nhiễm mới hàng ngày, nhất là Namibia, quốc gia đang ghi nhận số ca nhiễm mới ngày càng tăng mạnh.

Châu Phi có thể đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Số ca mắc mới hàng ngày tại một số nước châu Phi đang giảm. (Ảnh: AP)

Hiện tại, châu Phi là châu lục ít bị ảnh hưởng nhất của đại dịch COVID-19, sau châu Đại Dương, với gần 1,2 triệu trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và khoảng 28.000 ca tử vong. Trong đó, Nam Phi chiếm gần 1/2 tổng số ca nhiễm của toàn châu lục và đứng thứ 5 trên toàn cầu. Ai Cập. Nigeria và Marocco có số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khoảng từ 50.000 - 100.000 trường hợp.

Trong cuộc họp hôm 25/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Zweli Mkhize đã cảnh báo về khả năng xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ 2.

Châu Phi có thể đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19 - Ảnh 2.

WHO khuyến cáo, châu Phi không được lơ là trong phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: AP)

Ông Zweli Mkhize nhấn mạnh: "Chúng tôi rất quan ngại rằng, đây chỉ là đợt dịch đầu. Hiện chúng tôi đã vượt qua đỉnh dịch. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những gì đang xảy ra ở Tây Ban Nha, số ca nhiễm mới đang gia tăng sau một thời gian dài tạm lắng".

Theo ông Matshidiso Moeti, tình hình vẫn "rất nghiêm trọng" vì các quốc gia châu Phi đang mở cửa lại nền kinh tế và tăng cường cảnh giác là điều cần thiết hiện nay.

Hơn 18,3 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, dịch bệnh đang 'tăng tốc' tại châu Phi Hơn 18,3 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, dịch bệnh đang "tăng tốc" tại châu Phi

VTV.vn - Đây là thống kê của Mỹ tính đến 5h sáng nay. Tức là trong 24h qua, thế giới đã tăng thêm hơn 200 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó hơn 695 nghìn ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước