Cháy rừng lan rộng tại Australia do nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/11/2020 17:08 GMT+7

Máy bay trực thăng ném bom nước vào một đám cháy rừng tại Northmead, Sydney ngày 29/11. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Hôm qua, nhiều đám cháy rừng đã được ghi nhận tại bang New South Wales. Các đám cháy đã lan sang nhà dân gây thiệt hại về tài sản.

"Đầu tiên tôi ngửi thấy mùi khét, rồi thấy khói, tôi liền chạy vào nhà gọi mọi người, rồi chạy sang gọi hàng xóm thoát khỏi đám cháy", một người dân Australia nói.

Hiện vẫn đang có 60 đám cháy trên khắp bang này, song hầu hết đã được lực lượng chức năng khống chế, một phần do nhiệt độ giảm nhanh.

Nhiệt độ tại khu vực Sydney vượt 40 độ C, trong khi nhiều khu vực miền Tây bang New South Wales, bang South Australia và miền Bắc bang Victoria có nhiệt độ gần 45 độ C. Dự báo, nhiệt độ tại nhiều nơi tại Australia duy trì trên 40 độ C và một đợt nắng nóng kéo dài 5-6 ngày sẽ bao trùm khu vực miền Bắc bang New South Wales và Đông Nam bang Queensland.

Bà Agata Imielska - Trung tâm khí tượng Australia cho biết: "Bang New South Wales đang ở giữa đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất được ghi nhận đêm qua và hôm nay tình trạng này tiếp tục lặp lại".

Australia liên tục trải qua những mùa Hè nóng hơn và dài hơn. Hồi tháng 1 năm nay được xem là "mùa Hè đen tối" với nước này. Cháy rừng bùng phát đã thiêu hủy gần 12 triệu ha đất, cướp đi sinh mạng của 33 người và 1 tỷ sinh vật.

Khói bụi cháy rừng từ năm 2019 tại Australia khiến hơn 4.000 người nhập viện Khói bụi cháy rừng từ năm 2019 tại Australia khiến hơn 4.000 người nhập viện

VTV.vn - Tại Australia, các đám cháy rừng xảy ra tại đây từ năm 2019 đến đầu năm 2020 đã làm khoảng 440 người thiệt mạng và hơn 4.000 người khác phải nhập viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước