Chính khách Myanmar phản đối dự án đập thủy điện Trung Quốc

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 22/01/2019 12:38 GMT+7

Khu vực sông nơi đập thủy điện Myitsone dự kiến xây. (Ảnh: Frontier Myanmar)

VTV.vn - Các chính khách địa phương đã kiên quyết phản đối kế hoạch của Trung Quốc khởi động lại dự án đập thủy điện Myitsone ở bang Kachin, Myanmar.

Động thái trên diễn ra sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar tự ra tuyên bố rằng người dân và chính khách địa phương có thái độ tích cực với dự án đập Myitsone và đề nghị nối lại dự án này. 

Đáp lại tuyên bố của Trung Quốc, 3 chính đảng tại Kachin đã ra tuyên bố chung đề nghị ngừng vô thời hạn dự án đập thủy điện Myitsone do Trung Quốc hỗ trợ vốn 3,6 tỷ USD. Dự án này bị Tổng thống Myanmar khi đó là ông Thein Sein hoãn từ năm 2011 do không nhận được sự ủng hộ của người dân.


Sudan, Ai Cập, Ethiopia ký thỏa thuận về đập thủy điện sông Nile Sudan, Ai Cập, Ethiopia ký thỏa thuận về đập thủy điện sông Nile

VTV.vn - Lãnh đạo 3 nước Ai Cập, Ethiopia và Sudan hôm 23/3 đã ký một thỏa thuận hợp tác ban đầu về đập thủy điện trên sông Nile.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước