Chính phủ Syria công bố thời điểm đàm phán với phe đối lập tại Moscow

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 30/12/2014 16:10 GMT+7

Xung đột tại Syria đang đẩy quốc gia này vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. (Ảnh: Aljazeera.com)

Chính phủ Syria và các nhóm đối lập nước này sẽ được tổ chức tại Thủ đô Moscow của Nga từ ngày 27 đến 29/1/2015.

Theo hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), ngày 29/12, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho biết cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ và các nhóm đối lập nước này sẽ được tổ chức tại Thủ đô Moscow của Nga từ ngày 27 đến 29/1/2015.

Trả lời phỏng vấn Kyodo tại Damascus, ông Mekdad nêu rõ tính chất của cuộc đàm phán sắp tới là tham vấn sơ bộ về một cuộc "đối thoại dân tộc" dự kiến được tổ chức ở Syria sau này. Trong bối cảnh cuộc đối thoại đó, ông Mekdad nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận cách thức để các bên có thể đóng góp vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, mối đe dọa từ những lực lượng như tổ chức tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS). Trong khi đó, phe đối lập được cho là sẽ hối thúc các động thái hướng tới thành lập chính phủ chuyển tiếp.

Ngày 27/12 vừa qua, Bộ Ngoại giao Syria đã ra tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng tham gia cuộc gặp với các phe phái đối lập nhằm khôi phục hòa đàm, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài. Cuộc tiếp xúc do Nga thúc đẩy tiến hành. Moscow đang hối thúc các nhóm đối lập Syria tham gia đàm phán.

Liên quan tình hình an ninh tại Syria, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin ngày 29/12, quân đội nước này đã tấn công các cứ điểm của lực lượng nổi dậy "Mặt trận al-Nusra" có liên hệ với al-Qaeda và nhóm Ahrar al-Sham, tiêu diệt tổng cộng 13 tay súng. Chiến dịch diễn ra ở thị trấn Taftanas thuộc tỉnh Idlib miền Tây Bắc nước này. "Mặt trận al-Nusra" gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hàng loạt khu vực ở Idlib.

Cùng ngày, một vụ đánh bom xe nhằm vào nhà máy khí đốt Firqlos ở tỉnh Homs, làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 binh sĩ. Nhóm IS đã thừa nhận đứng sau vụ việc.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vụ đánh bom xảy ra vào thời điểm bắt đầu ngày làm việc. Ngoài 5 nhân viên nhà máy Firqlos và 4 binh sĩ canh gác thiệt mạng còn có 15 người bị thương.

SANA dẫn nguồn tin quân sự cho biết hai phần tử đánh bom đã cho nổ một xe tải đỗ ở cửa nhà máy sau đó tìm cách trốn chạy nhưng đã bị các binh sĩ bắt giữ. Trong khi đó, IS tuyên bố hai đối tượng này đã thiệt mạng.

Các cơ sở dầu mỏ và khí đốt ở Syria và Iraq thường là mục tiêu mà IS nhắm tới, do nhóm phiến quân này tìm kiếm nguồn thu từ hoạt động khai thác dầu khí. Hồi tháng 11, quân đội Syria đã giành lại mỏ khí đốt Shaer ở trung tâm tỉnh Homs từ tay IS, một tuần sau khi các tay súng IS chiếm giữ một số cơ sở thuộc khu mỏ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước