Chính trường Malaysia tiếp tục diễn biến phức tạp

Bich Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 01/03/2020 12:01 GMT+7

Ông Mahathir Mohamad. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tối 29/2, tại Malaysia, Liên minh Hy vọng (PH) tuyên bố họ đã có được sự ủng hộ của tổng cộng 114 nghị sỹ để đề cử ông Mahathir Mohamad làm Thủ tướng.

Ngày 29/2, giới chức Hoàng gia Malaysia cho biết, Quốc vương nước này đã đồng ý bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Muhyiddin Yassin, 72 tuổi, làm Thủ tướng mới của nước này. Quyết định được đưa ra sau khi chính trường Malaysia trở nên rối ren với việc ông Mahathir Mohamad bất ngờ từ chức Thủ tướng hôm 24/2 vừa qua. Và Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah không thể tìm được ứng cử viên trong số các thành viên Hạ viện. Lễ tuyên thệ nhậm chức dự kiến diễn ra vào sáng 1/3. 


Chính trường Malaysia tiếp tục diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

Ông Muhyiddin Yassin. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, sau những biến động nơi hậu trường, PH đã thay đổi lập trường và quay lại ủng hộ ông Mahathir làm ứng cử viên Thủ tướng, mặc dù ông Mahathir không còn đứng trong PH. Hiện PH được cho là đang giành lại được sự ủng hộ của các nghị sỹ và đã có đủ con số cần thiết để đề cử ông Mahathir làm Thủ tướng mới. Theo quy định, các ứng cử viên phải giành được sự ủng hộ của ít nhất 112 trên tổng số 222 nghị sỹ mới có quyền làm Thủ tướng và thành lập Chính phủ.


Malaysia có Thủ tướng mới Malaysia có Thủ tướng mới

VTV.vn - Ngày 29/2, Quốc vương Malaysia đã chỉ định ông Myhyiddin Yassin, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Thủ tướng mới của nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước