Chính trường Mỹ “dậy sóng" do kế hoạch điều trần bất thành của Giám đốc CDC

Việt Linh (Tổng hợp USAToday, CNN, Reuters, Washington Post)-Thứ bảy, ngày 18/07/2020 19:25 GMT+7

Giám đốc CDC Robert Redfield và các quan chức cơ quan này bị ngăn chặn điều trần tại Quốc hội Mỹ

VTV.vn - Thông tin Giám đốc Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield bị ngăn cản điều trần tại Hạ viện đang làm nóng chính giới Mỹ. Vì sao lại như vậy?

Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ xung đột do vụ điều trần bất thành

Theo báo chí Mỹ, dự kiến Giám đốc Redfield cùng một số quan chức y tế khác của CDC sẽ ra điều trần tại Ủy ban Giáo dục và Lao động Hạ viện Mỹ vào tuần tới, xung quanh vấn đề mở cửa trường học tại Mỹ. Tuy nhiên, ngay cuối tuần này, Nhà Trắng đã phát đi yêu cầu các quan chức này không được tham gia phiên điều trần.

Theo AP, nguyên nhân quyết định này được đưa ra là: "Tiến sĩ Redfield đã 4 lần ra điều trần tại Quốc hội trong vòng 3 tháng qua. Chúng tôi cần các chuyên gia của mình tập trung vào công tác phản ứng chống dịch hiện nay".

Tuy nhiên, lời giải thích này chắc chắn không làm hài lòng phe Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện. Nghị sĩ Bobby Scott, chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lao động chỉ trích trên Twitter: "Đây là điều đáng báo động khi chính quyền Tổng thống Trump ngăn CDC xuất hiện tại Ủy ban, trong thời điểm mà chuyên môn của họ là tối quan trọng với sức khỏe và sự an toàn của cả học sinh sinh viên, phụ huynh và giáo viên. Sự thiếu minh bạch này ảnh hưởng rất lớn đến các cộng đồng trên toàn quốc, những người đang đứng trước lựa chọn khó khăn về việc mở cửa trường học vào mùa thu này".

Chính trường Mỹ “dậy sóng do kế hoạch điều trần bất thành của Giám đốc CDC - Ảnh 1.

Nghị sĩ Robert Scott đăng tweet chỉ trích quyết định của Nhà Trắng

Đại diện Ủy ban cũng xác nhận rằng, họ không đưa ra yêu cầu điều trần trực tiếp đến Giám đốc Redfield hay một quan chức cụ thể nào thuộc CDC và cơ quan có thể lựa chọn bất kỳ ai có khả năng để ra điều trần.

CDC trì hoãn bản lộ trình mở cửa trường học

Theo nhiều chuyên gia, bước đi của Nhà Trắng là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh luận những ngày gần đây trên chính giới Mỹ. Đó là có yêu cầu các trường học mở cửa vào mùa thu này như mong muốn của Tổng thống Donald Trump hay không.

CDC giữ một vai trò then chốt trong vấn đề này, bởi cơ quan này là nơi ban hành các khuyến cáo và hướng dẫn để tiến hành mở cửa trường học một cách an toàn. Tuy nhiên, bản hướng dẫn đã bị trì hoãn trong một thời gian, do những cản trở từ phía Nhà Trắng.

Chính trường Mỹ “dậy sóng do kế hoạch điều trần bất thành của Giám đốc CDC - Ảnh 2.

CDC giữ nguyên các khuyến cáo giãn cách khi mở cửa trường học (Nguồn: Reuters)

Trong các dự thảo ban đầu, CDC đưa ra khuyến nghị các trường học phải cho học sinh ngồi giãn cách tối thiểu 6 feet (khoảng 1,8 mét), tất cả người trong lớp phải đeo khẩu trang, đóng cửa các khu vực công cộng như căng tin ăn trưa. Dù CDC nhấn mạnh đây chỉ là hướng dẫn chứ không phải các yêu cầu bắt buộc, bản dự thảo vẫn bị phía chính quyền Tổng thống Trump cho là quá khó khăn và tốn kém để thực hiện.

Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố: "Tổng thống Trump đã khẳng định chúng tôi không muốn những quy định quá chặt chẽ. Bởi vậy nên tuần sau CDC sẽ ra một loạt văn bản hướng dẫn mới để làm rõ vấn đề". Tuy nhiên, Giám đốc CDC Redfield sau đó cho biết cơ quan của ông sẽ không sửa lại bản hướng dẫn này, nhưng sẽ có thêm một số văn bản bổ sung liên quan.

Vấn đề mở cửa trường học tiếp tục "làm nóng" chính trường Mỹ

Theo CNN, suốt gần 4 tháng qua từ khi dịch COVID-19 bùng phát và lây lan rộng, khoảng 50 triệu học sinh tại Mỹ đã không thể đến lớp. Từ tháng 5, sau khi tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ chứng kiến một số tín hiệu khả quan, Tổng thống Donald Trump và chính phủ Mỹ đã tỏ ra khá mạnh mẽ ủng hộ chủ trương sớm mở lại các trường học.Bởi theo họ, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em là tương đối thấp.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany bình luận: "Khoa học không hề ngăn trở tiến trình mở cửa trường học" và trích dẫn một nghiên cứu cho rằng, rủi ro lây nhiễm ở trẻ em là nhỏ hơn cúm mùa: "Chúng tôi khuyến khích các bang và địa phương hãy quyết định dựa vào khoa học và mở cửa các trường học của chúng ta".

Chính trường Mỹ “dậy sóng do kế hoạch điều trần bất thành của Giám đốc CDC - Ảnh 3.

Nhà Trắng chỉ trích việc học online là kém hiệu quả và là gánh nặng cho nền kinh tế (Nguồn: CNN)

Chính quyền ông Trump cũng cho rằng, việc học trực tuyến kém hiệu quả và ảnh hưởng không cần thiết lên người trưởng thành, khi hàng triệu phụ huynh cũng phải nghỉ việc hoặc chuyển sang làm bán thời gian để có thể trông con, kéo dài gánh nặng thất nghiệp và cản trở đà phục hồi nền kinh tế.

Nhà Trắng thậm chí đe dọa sẽ cắt bỏ ngân sách của những trường học không chịu mở cửa "đầy đủ, cho phép trẻ em đến trường hàng ngày trong tuần" như lời kêu gọi của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù học sinh có thể ít chịu rủi ro hơn từ virus SARS-CoV-2 thì các em vẫn có khả năng lây truyền virus từ trường học về nhà cho những người thân lớn tuổi hơn hoặc các giáo viên. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, khoảng 1/4 các giáo viên Mỹ có nguy cơ ốm nặng nếu mắc COVID-19.

Chính trường Mỹ “dậy sóng do kế hoạch điều trần bất thành của Giám đốc CDC - Ảnh 4.

Các nhà khoa học cho rằng thanh thiếu niên vẫn có nguy cơ lớn làm lây lan dịch COVID-19 (Nguồn: USAToday)

Cố vấn Y tế Nhà Trắng, Bác sĩ Deborah Birx thừa nhận Mỹ vẫn chưa thể xét nghiệm số lượng đủ lớn với trẻ em để chắc chắn rằng họ sẽ không làm lây lan virus trong cộng đồng. Một số bang cũng đang chứng kiến số ca nhiễm ở thanh thiếu niên gia tăng, như California, Mississippi hay Florida và phần lớn trong số họ không có triệu chứng.

Với gần 3,8 triệu ca nhiễm, Mỹ vẫn đang là tâm dịch lớn nhất thế giới hiện nay và là một trong số ít các quốc gia liên tục phá kỷ lục về số ca lây nhiễm mới theo ngày. Theo báo chí Mỹ, những lo ngại dịch bệnh bùng phát mạnh sẽ buộc nhiều trường học địa phương đưa ra các chương trình học trực tuyến mùa thu này - điều mà Nhà Trắng không hề mong muốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước