Chưa phục hồi sau đại dịch, doanh nghiệp Mỹ lại "khó chồng khó" bởi nạn trộm cướp

Lê Minh - Song Đức-Thứ ba, ngày 02/06/2020 20:26 GMT+7

Những cửa hàng bị đập phá và chịu thiệt hại nặng nề do tình trạng bạo loạn và cướp bóc gây ra. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bên cạnh những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, nhiều doanh nghiệp tại Mỹ đang phải hứng chịu thêm những khó khăn mới từ nạn trộm cướp hoành hành.

Vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, giờ đây, nhiều doanh nghiệp trên toàn nước Mỹ lại đang phải hứng chịu thêm những khó khăn mới khi nạn trộm cướp đang hoành hành trên hầu khắp các thành phố lớn của quốc gia này. Không chỉ đập phá, những kẻ cơ hội đã lấy đi rất nhiều hàng hóa mà các cửa hàng đã chuẩn bị để sẵn sàng mở cửa trở lại.

Trở lại cửa hàng trên khu phố đi bộ ở thành phố Santa Monica, bang California vào sáng thứ Hai, anh John Lemp không khỏi bàng hoàng trước những gì đang hiện ra. Khoản đầu tư hàng chục nghìn USD của anh giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

"Trông như là họ vào đây và lấy đi những thứ họ cần lấy, phá những thứ họ thích phá. Chúng tôi là doanh nghiệp mới, vừa mua một loạt thiết bị và lắp đặt xong ở đây vài tuần trước. Giờ chẳng còn gì. Trông thật hoang tàn" - anh John Lemp, một chủ doanh nghiệp tại thành phố Santa Monica, bang California, Mỹ, chia sẻ.

Anh John Lemp chỉ là một trong hàng trăm chủ doanh nghiệp ở thành phố Santa Monica trở thành nạn nhân của tình trạng đập phá, cướp bóc và hôi của do những kẻ cơ hội tiến hành trong buổi chiều và tối ngày Chủ nhật (31/5) vừa qua.

Theo giới chức địa phương, những kẻ cơ hội này không phải là cư dân ở đây. Họ đến trên những chiếc ô tô thuê, đeo sẵn khẩu trang và găng tay để tránh bị nhận diện.

Sau khi một cửa hàng bị đập bung cửa, họ tràn vào lấy đồ và mang ra xe. Khi cảnh sát đến, họ chuyển sang đập phá, lấy đồ ở các cửa hàng khác. Những kẻ này chỉ rời đi khi xe đã đầy hàng, lệnh giới nghiêm được thiết lập, cảnh sát từ các thành phố lân cận được điều động tới và lực lượng vệ binh quốc gia được triển khai.

Chưa phục hồi sau đại dịch, doanh nghiệp Mỹ lại khó chồng khó bởi nạn trộm cướp - Ảnh 1.

Tình trạng đập phá, cướp bóc diễn ra tràn lan tại các thành phố lớn của Mỹ. (Ảnh: AP)

Điều đáng buồn là phần lớn các cửa hàng ở đây cũng như trên toàn nước Mỹ đều đã chuẩn bị đầy hàng hóa mới để sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại với hy vọng bù đắp phần nào những thiệt hại sau hơn 2 tháng phải đóng cửa do dịch COVID-19.

Hiện tại, chưa thể thống kê hết được những thiệt hại của các doanh nghiệp Mỹ do nạn đập phá, cướp bóc này gây ra. Tình trạng này chỉ vừa mới xảy ra và được dự báo có thể sẽ còn tiếp diễn.

Để bảo vệ tài sản của mình, nhiều cửa hàng đã buộc phải gia cố thêm bên ngoài lớp cửa kính những tấm gỗ. Chắc chắn là những doanh nghiệp này sẽ chưa thể sớm mở cửa trở lại. Và những thiệt hại kinh tế do dịch COVID-19 gây ra giờ lại bị chồng chất thêm bởi những thiệt hại mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước