Cơ hội hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

Hữu Hưng (Phóng viên Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 18:07 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri-la. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Các bên đều nhận định cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp tới tại Singapore sẽ là bước đi tích cực cho tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là chủ đề của phiên thảo luận toàn thể thứ hai của Đối thoại Shangri-la diễn ra hôm nay (2/6) tại Singapore. Mặc dù còn có những quan điểm khác nhau về tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, song các bên đều nhận định cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp tới tại Singapore sẽ là bước đi tích cực cho tiến trình này.

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moon cho biết, với các Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vừa tổ chức, tình hình bán đảo Triều Tiên đang chuyển động theo hướng tích cực, không chỉ giảm căng thẳng quân sự mà còn hướng tới phi hạt nhân hóa và xây dựng nền hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật bản Itsunori Onodera bày tỏ quan điểm cứng rắn hơn khi kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục gây áp lực tối đa với Triều Tiên cho tới khi giải giáp hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược vũ khí hạt nhân của nước này.

Mặc dù còn có quan điểm khác nhau về Triều Tiên, song các bên đều cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới tại Singapore là cơ hội để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, điều quan trọng là hãy trao cho hòa bình một niềm tin, một cơ hội.

Đối thoại Shangri-la cho thấy mặc dù còn những bất đồng, song chỉ có đối thoại là cách duy nhất để có thể đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa và một nền hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước