Cơ quan Lương thực Liên Hợp Quốc cảnh báo về nạn đói tồi tệ hơn cả đại dịch COVID-19

Quỳnh Chi (Theo NDTV)-Thứ sáu, ngày 11/12/2020 08:30 GMT+7

Ông David Beasley, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 10/12, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã cảnh báo về một "đại dịch đói" có thể tồi tệ hơn dịch COVID-19.

Đây là nội dung trong bài phát biểu của ông David Beasley, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), tại buổi lễ trao giải Nobel Hòa bình được tổ chức trực tuyến.

Ông David Beasley cho biết: “Với nhiều cuộc chiến tranh, biến đổi khí hậu xảy ra, nạn đói được sử dụng rộng rãi như một vũ khí chính trị và quân sự. Đại dịch y tế toàn cầu khiến tất cả những điều này trở nên tồi tệ hơn theo cấp số nhân".

Trong những tuần gần đây, WFP đã đưa ra khuyến cáo về nguy cơ xảy ra nạn đói đáng báo động ở Burkina Faso, Nam Sudan, Đông Bắc Nigeria và Yemen. Tình trạng suy dinh dưỡng ở Yemen dự kiến ​​sẽ còn diễn ra tồi tệ hơn do đại dịch COVID-19 và thiếu kinh phí. Theo ông David Beasley, 270 triệu người trên thế giới đang trên bờ vực của nạn đói và cần 5 tỷ USD để cứu sống khoảng 30 triệu người khỏi "đại dịch đói" này.

Do tác động của đại dịch COVID-19, đối với lễ trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay, các quan chức WFP đã ở Rome, nhận giải thưởng qua một buổi lễ trực tuyến. Các giải Nobel còn lại gồm Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Kinh tế, theo truyền thống được trao tại Stockholm (Thụy Điển), năm nay cũng diễn ra theo hình thức trực tuyến. Theo các nhà tổ chức, những người đoạt giải Nobel 2020 dự kiến sẽ được mời tới dự sự kiện trao giải trực tiếp vào năm 2021 trong trường hợp đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát.

250 triệu người ở 20 nước có nguy cơ bị suy dinh dưỡng trầm trọng hoặc chết đói 250 triệu người ở 20 nước có nguy cơ bị suy dinh dưỡng trầm trọng hoặc chết đói

VTV.vn - Liên Hợp Quốc cảnh báo, khoảng 250 triệu người ở 20 nước trên thế giới đang có nguy cơ bị suy dinh dưỡng trầm trọng hoặc thậm chí chết đói trong những tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước