Công ty Dentsu (Nhật Bản) bồi thường hơn 21 triệu USD tiền làm thêm giờ

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 04/12/2017 16:59 GMT+7

Công ty Dentsu từng bị chỉ trích nặng nề vì vụ việc một nhân viên tự tử do làm việc quá sức. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Công ty quảng cáo Nhật Bản Dentsu có kế hoạch chi hàng triệu USD cho người lao động, để trả lương làm thêm giờ.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc khảo sát về thời gian làm việc của các nhân viên từ tháng 4/2015 đến tháng 3 năm nay.

Một trong những động thái mới nhất của công ty là dành 2,4 tỷ Yen, tương đương hơn 21 triệu USD, để bồi thường cho nhân viên làm thêm giờ trong 2 năm qua. Các nhân viên của Dentsu được yêu cầu ghi lại thời gian làm thêm của họ cho những nhiệm vụ phát triển bản thân, hay "tự đào tạo" mà họ không được thanh toán.

Năm ngoái, Dentsu trở thành tâm điểm chú ý quốc tế sau khi một nhân viên của công ty đã tự tử do làm việc quá sức. Kể từ khi vấp phải phản đối kịch liệt, Dentsu đã cố gắng cải thiện đời sống cho nhân viên và lấy lại danh tiếng công ty.

Người Nhật không được phép làm thêm quá 100 giờ/tháng Người Nhật không được phép làm thêm quá 100 giờ/tháng

VTV.vn - Theo dự luật mới của Nhật Bản, người lao động chỉ được phép làm thêm tối đa 100 giờ mỗi tháng. DN vi phạm sẽ bị phạt nặng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước