Công viên năng lượng mặt trời cho người tị nạn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/11/2017 18:40 GMT+7

Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại khu trại cho người tị nạn Syria ở làng Zaatari.(Ảnh: france24.com)

VTV.vn - Jordan vừa khánh thành công viên năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới dành cho người tị nạn, nằm gần thành phố Mafraq của nước này.

Dự án nhằm cải thiện cuộc sống của hàng chục ngàn người tị nạn Syria tại khu trại Zaatari. Dự án trị giá 15 triệu Euro do chính phủ Đức tài trợ.

Khi chưa có dự án, Cao uỷ liên hợp quốc về người tị nạn cung cấp điện cho trại Zaatari 8 giờ/ ngày và tốn gần nửa triệu Euro tiền điện mỗi tháng, còn bây giờ, với công viên năng lượng mặt trời này, Cao uỷ liên hợp quốc về người tị nạn sẽ có thể cung cấp điện cho người tị nạn lên tới 14 giờ mà chẳng tốn đồng nào, thậm chí còn giúp làm giảm 13 tấn khí thải carbon mỗi năm.

Khám phá nhà máy điện nổi năng lượng Mặt Trời lớn nhất tại Nhật Bản Khám phá nhà máy điện nổi năng lượng Mặt Trời lớn nhất tại Nhật Bản

VTV.vn - Với gần 51.000 tấm pin năng lượng Mặt Trời, nhà máy điện nổi khổng lồ Yukamura có khả năng cung ứng đủ điện năng cho 5.000 hộ gia đình trong suốt 1 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước