COVID-19 có thể làm gia tăng số vụ tự sát bằng súng tại Mỹ

Trang Phan-Chủ nhật, ngày 12/07/2020 16:43 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người mắc bệnh, mà một nghiên cứu mới đã cho thấy, COVID-19 có thể làm tăng 20-30% số vụ tự sát bằng súng tại Mỹ.

Tình trạng bất ổn do dịch bệnh, thất nghiệp, suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người Mỹ, làm tăng cảm giác lo lắng và trầm cảm.

Một nghiên cứu mới đã cho thấy, COVID-19 có thể làm tăng 20-30% số vụ tự sát bằng súng tại Mỹ trong năm nay, tương đương khoảng 20 người mất mạng mỗi ngày chỉ vì tự tử bằng súng.

Theo thống kê, số súng được bán ra tại Mỹ trong tháng 3 và tháng 4 năm nay tăng 1,9 triệu khẩu, so với cùng kỳ năm ngoái. Có một khẩu súng trong nhà, làm tăng gấp ba nguy cơ tử vong do tự sát tại Mỹ.

Đường dây nóng ngăn ngừa tự tử tại Mỹ Đường dây nóng ngăn ngừa tự tử tại Mỹ

VTV.vn - Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ vừa thông báo thiết lập một số mới chỉ có ba chữ số cho đường dây nóng ngăn ngừa tự tử.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước