Cung không đáp ứng đủ cầu, ngành sản xuất tấm chắn giọt bắn tại Mỹ đang bị quá tải

Lê Minh - Song Đức (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 15/06/2020 19:09 GMT+7

VTV.vn - Cùng với tiến trình mở cửa trở lại, nhu cầu sử dụng các tấm chắn giọt bắn tăng cao đang khiến các công ty sản xuất tại Mỹ rơi vào tình trạng quá tải.

Tại Mỹ, trong khi rất nhiều lĩnh vực sản xuất vẫn còn đang bị đình trệ dù đã bắt đầu hoạt động trở lại thì lại có những lĩnh vực làm không hết việc. Một trong những lĩnh vực đó là sản xuất tấm chắn giọt bắn.

Xưởng sản xuất của công ty TAP Plastics từ gần 2 tháng nay đã phải làm tăng ca mà vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng. Yêu cầu đảm bảo an toàn cho tiến trình mở cửa trở lại của các doanh nghiệp khiến nhu cầu lắp đặt tấm chắn giọt bắn tăng quá cao.

"Chúng tôi đang phải tuyển thêm người làm. Chúng tôi có quá nhiều việc. Công nhân của tôi đang phàn nàn là họ bị mệt vì phải làm việc liên tục suốt cả ngày" - ông Russ Miller - Quản lý công ty TAP Plastics, bang California, Mỹ chia sẻ.

Không chỉ TAP Plastics, việc sản xuất tấm chắn giọt bắn giờ cũng trở thành mảng công việc khiến công ty Mr. Plastics, với xưởng sản xuất ở cách đó không xa, bị quá tải.

"Tôi chưa từng thấy như thế này trong suốt 35 năm kinh doanh. Nhu cầu quá cao. Chúng tôi nhận được rất, rất nhiều cuộc gọi và thư đặt hàng mỗi ngày" - ông Mike Adelson - Chủ tịch Công ty Mr. Plastics, bang California, Mỹ cho biết.

Không chỉ bị quá tải do số lượng đơn đặt hàng quá nhiều trong khi thiếu nhân công có tay nghề, các công ty sản xuất tấm chắn giọt bắn tại Mỹ còn phải đứng trước một thách thức khác, đó là thiếu nguyên liệu.

"Trong vòng 1 tháng rưỡi, chúng tôi đã nhập về lượng nguyên liệu bằng cả 1 năm trước. Chúng tôi vẫn đang nhập thêm về. Nhưng vấn đề là hiện đang có sự thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu bởi nhu cầu trên thế giới cũng đang rất cao" - ông Russ Miller cho biết thêm.

Cùng trong tình trạng tương tự, ông Mike Adelson chia sẻ: "Thực sự là ngày càng khó khăn về nguyên liệu. Đó là thách thức rất lớn".

Thách thức sẽ còn tiếp tục lớn hơn nữa khi mà nhu cầu lắp đặt những tấm chắn giọt bắn vẫn đang tiếp tục gia tăng cùng với tiến trình mở cửa trở lại, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa có thuốc đặc trị cũng như vaccine phòng ngừa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước