Cuộc chạy đua khai thác tài nguyên Bắc Cực

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/05/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nhiều nước muốn tăng cường sự hiện diện trong khu vực, đặc biệt khi khí hậu ấm dần lên đang khiến băng tan nhanh tạo điều kiện cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Ngày 7/5, Ngoại trưởng các nước thuộc Hội đồng Bắc Cực nhóm họp tại Phần Lan để thảo luận về tương lai của Bắc Cực. Cuộc họp diễn ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng giữa các nước đặc biệt là Mỹ, Nga và Trung Quốc về quyền kiểm soát khu vực Bắc Cực, vùng đất giàu tiềm năng và có vị thế chiến lược này.

Về mặt địa lý, Bắc Cực là khu vực có khí hậu vô cùng khắc nghiệt nhưng lại là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên với gần 30% trữ lượng khí đốt và 13% trữ lượng dầu mỏ chưa được phát hiện trên toàn thế giới. Đây cũng là nơi có nhiều loại khoáng sản, kim loại quý hiếm khác.

Băng tan cũng đang mở ra những tuyến đường giao thương trên biển mới, rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Vì vậy, khai thác tài nguyên của Bắc Cực đang hứa hẹn là cuộc cạnh tranh lớn của nhiều quốc gia.

Băng ở Greenland tan nhanh gấp 6 lần Băng ở Greenland tan nhanh gấp 6 lần Băng ở Nam Cực tan với tốc độ kỷ lục Băng ở Nam Cực tan với tốc độ kỷ lục Nhiều thành phố lớn có nguy cơ xóa sổ vì băng tan Nhiều thành phố lớn có nguy cơ xóa sổ vì băng tan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước