Cuộc chiến với thực phẩm không lành mạnh tại trường học

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 27/01/2019 11:43 GMT+7

Ảnh minh họa: Alamy

VTV.vn - Bộ Giáo dục UAE đã cấm nhiều loại thực phẩm không được phép xuất hiện trong trường học. Quyết định này không hề dễ dàng vì các sản phẩm trên đều tạo ra lợi nhuận khổng lồ.

Từ tuần qua học sinh tại tất cả các trường công của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã được thông báo, việc cấm không được mang một số loại thực phẩm tới trường sẽ được thực hiện như một trong những nội quy nghiêm ngặt nhất của ngành giáo dục.

Chỉ thị của Bộ Giáo dục UAE chỉ rõ 9 nhóm thực phẩm bị tuyệt đối cấm tại trường học, trong đó có chocolate, mỳ gói, khoai tây chiên cho tới nước ngọt, kẹo hay thậm chí là thịt nguội…

Trong khi phụ huynh được yêu cầu không được chuẩn bị những đồ ăn này cho con tới trường, căng tin trường học, lẽ dĩ nhiên, bị cấm tuyệt đối không được phép kinh doanh các thực phẩm này.

Bộ Giáo dục UAE cảnh báo sẽ liên tục tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất để đảm bảo quy định được thực thi.

Quy định mới được thực thi được xem chỉ là bước đi đầu tiên. Trước đó, UAE cũng đã cảnh báo khả năng nước này có thể sẽ ban hành một số chính sách như cấm các cửa hàng đồ ăn nhanh mở gần trường học hay cấm các quảng cáo đồ ăn không có lợi cho sức khỏe nhằm vào đối tượng là trẻ em.

Theo ước tính, nếu tỷ lệ béo phì tại UAE không được rút giảm, chi phí cho hệ thống y tế nước này đến năm 2040 sẽ phải tăng gấp đôi so với hiện nay, tới gần 50 tỷ USD.

Những bước đi mới đây của UAE sẽ còn chờ thời gian để đánh giá được hết hiệu quả. Nhưng ít nhất, giới chức nước này mong muốn sẽ có thể thay đổi nhận thực của các bậc cha mẹ. Bởi trên thực tế, không khó để có thể bắt gặp cảnh các bậc phụ huynh dỗ trẻ nhỏ, khi thì bằng cây kẹo mút, lúc thì miếng chocolate hay những đồ ăn nhanh mà xem thường những tác hại hành động của mình.

Báo Gulf News lý giải, các thực phẩm như kẹo, nước ngọt hay khoai tây chiên thường giải phóng ra một loại hormone gây hưng phấn là endorphins. Cho dù con bạn có đang béo phì hay không, việc sử dụng quá mức các thực phẩm này sẽ khiến cơ thể trẻ nhỏ quen với sự đòi hỏi endorphins ở mức cao. Dần dần tạo nên một thói quen ăn uống không lành mạnh, là tiền đề của rất nhiều căn bệnh về sau.

Ăn nhiều thức ăn nhanh làm giảm nguy cơ thụ thai Ăn nhiều thức ăn nhanh làm giảm nguy cơ thụ thai Ngành kinh doanh thức ăn nhanh đang gặp khủng hoảng Ngành kinh doanh thức ăn nhanh đang gặp khủng hoảng Mỹ: Các hãng thức ăn nhanh tiếp thị quá nhiều cho trẻ Mỹ: Các hãng thức ăn nhanh tiếp thị quá nhiều cho trẻ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước