Cuối năm 2017, Nga sẽ tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học

Như Thủy (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 09:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Nga sẽ tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học của nước này vào cuối năm 2017, sớm hơn một năm so với thông báo trước đó.

Đây là tuyên bố của Thượng tướng Valery Kapashin, người phụ trách lưu kho và hủy bỏ các kho vũ khí hóa học của Nga, vào ngày 27/10.

Giới chức Nga nêu rõ, với tư cách là một bên ký Công ước Vũ khí hóa học, nước này đã phá hủy 93% số vũ khí hóa học. Số vũ khí hóa học còn lại sẽ được xử lý hoàn tất đến tháng 12/2017.

Trong hai thập niên qua, Nga đã xây dựng nhiều nhà máy để xử lý kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới.

Tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, 23 người thiệt mạng Tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, 23 người thiệt mạng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về vũ khí hóa học Syria Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về vũ khí hóa học Syria

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước