Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị bắt giữ - sự kiện quốc tế được quan tâm nhất tuần

PV-Chủ nhật, ngày 02/04/2017 06:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: Sina)

VTV.vn - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bắt giữ là sự kiện quốc tế được quan tâm nhiều nhất trong tuần qua (27/3 – 2/4).

1. Hàn Quốc bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye

Ngày 31/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra bê bối tham nhũng khiến bà bị phế truất.

Sau buổi điều trần kéo dài diễn ra 1 ngày trước đó, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ban bố lệnh bắt giữ bà Park với những cáo buộc hối lộ, lạm quyền, cưỡng ép và làm rò rỉ thông tin mật của Chính phủ.

Các công tố viên nhà nước đưa ra đề nghị bắt giữ bà Park hôm 27/3, viện dẫn tính chất nghiêm trọng của các tội trạng và khả năng tiêu hủy chứng cứ.

Bà Park Geun-hye, bị phế truất hôm 10/3 vừa qua, là cựu Tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc bị bắt giữ liên quan đến các cáo buộc phạm tội hình sự, sau hai ông Roh Tae-woo và Chun Doo-hwan.

Bà Park Geun-hye bị phế truất chức Tổng thống theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 vừa qua. Cựu lãnh đạo này bị cho là đã để người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào công việc nhà nước và trục lợi bằng cách sử dụng ảnh hưởng dựa trên các mối quan hệ với tổng thống. Hiện bà Park đối mặt với 13 cáo buộc hình sự, trong đó có tham nhũng, lạm quyền, ép buộc hối lộ, tiết lộ bí mật của Chính phủ.

Hàn Quốc bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye Hàn Quốc bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye

VTV.vn - Ngày 31/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra bê bối tham nhũng khiến bà bị phế truất.

2. Tòa án tối cao Venezuela giải tán Quốc hội

Trong một diễn biến bất ngờ mà phe đối lập Venezuela gọi là đảo chính, Tòa án tối cao nước này đã tước bỏ quyền lực của Quốc hội. Theo đó, tất cả quyền lực của cơ quan lập pháp Venezuela sẽ được chuyển giao cho Tòa án tối cao. Phán quyết này có nghĩa, 3 nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của Chính phủ Venezuela sẽ bị kiểm soát bởi đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, đánh bật phe đối lập ra khỏi cơ quan cầm quyền.

Các lãnh đạo đảng đối lập đã lên tiếng phản đối Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Nhiều cuộc ẩu đả đã diễn ra bên ngoài tòa nhà của Tòa án tối cao Venezuela vào chiều 31/3, khi các lực lượng chống Chính phủ tìm cách tấn công cơ quan này trước sự bảo vệ của lực lượng Vệ binh Quốc gia. Một số người biểu tình đã mắng chửi lực lượng bảo vệ, gọi họ là "kẻ phản bội đất mẹ".

Phán quyết này đã tạo nên một làn sóng giận dữ trên khắp khu vực. Chính phủ Peru đã hủy bỏ quan hệ ngoại giao với Venezuela, triệu hồi Đại sứ Mariano López Chávarry về nước. Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski cũng gọi phán quyết của tòa án là một cách thức chuyên quyền phá vỡ hệ thống luật pháp cũng như trật tự dân chủ và hiến pháp. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ngay lập tức lên án quyết định của Tòa án tối cao Venezuela và gọi đây là một bước lùi nghiêm trọng trong tiến trình dân chủ ở quốc gia Trung Mỹ này.

Tòa án Tối cao Venezuela giải tán Quốc hội Tòa án Tối cao Venezuela giải tán Quốc hội

VTV.vn - Biểu tình dữ dội ở Venezuela đã bùng nổ sau khi Tòa án Tối cao Venezuela vô hiệu hóa hoạt động của Quốc hội nước này và tự giành quyền lập pháp.

3. Mỹ: Nhà Trắng có thông tin mới về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer ngày 30/3 cho biết, Chính phủ Mỹ đã có thông tin mới và muốn đảm bảo những người đang tiến hành xem xét sẽ có được thông tin đó. Ông Spicer không tiết lộ thêm các thông tin chi tiết về vấn đề này. Ông Spicer cũng khẳng định, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thẳng thắn trong cuộc điều tra Nga của Quốc hội Mỹ.

Tuy nhiên, ông đã từ chối bình luận về thông tin được tờ New York Times đăng tải, trong đó nêu tên 2 quan chức Chính phủ đã giúp cung cấp thông tin tình báo cho Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Devin Nunes, một thành viên đảng Cộng hòa từng làm việc trong đội ngũ chuyển giao của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ: Nhà Trắng có thông tin mới về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ: Nhà Trắng có thông tin mới về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử

VTV.vn - Chính phủ Mỹ đã mời Ủy ban Tình báo Hạ viện và Thượng viện Mỹ xem xét thông tin mới liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

4. Scotland đề nghị Anh cho trưng cầu dân ý về độc lập

Hôm 31/3, chính quyền Scotland đã chính thức thông báo với Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May về đề nghị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 2 về nền độc lập.

Trong bức thư gửi bà May, Thủ hiến Scotland khẳng định bức thư là để bắt đầu các cuộc thương lượng sớm giữa các chính phủ nhằm đạt được một sắc lệnh theo Điều 30 trong Đạo luật Scotland 1998, theo đó sẽ cho phép Nghị viện Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý.

Động thái mới nhất này được cho là càng làm trầm trọng cuộc khủng hoảng khởi nguồn từ cuộc trưng cầu dân ý về việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Scotland đề nghị Anh cho trưng cầu dân ý về độc lập Scotland đề nghị Anh cho trưng cầu dân ý về độc lập

VTV.vn - Hôm 31/3, chính quyền Scotland đã chính thức thông báo với Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May về đề nghị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 2 về nền độc lập.

5. Thi thể công dân Triều Tiên bị sát hại tại Malaysia  được đưa về nước

Ngày 31/3, giới chức Trung Quốc và Malaysia cho biết, thi thể của công dân Triều Tiên bị sát hại tại Malaysia đã được đưa về Triều Tiên.

Theo đó, thi thể của công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol bị sát hại tại Malaysia đã về Triều Tiên từ Kuala Lumpur qua Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này đã có những "hỗ trợ cần thiết". Theo ông, sự hỗ trợ này của Trung Quốc là một hành động nhân đạo và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Quan hệ giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng đã trở nên căng thẳng sau vụ công dân Triều Tiên bị sát hại tại Malaysia hôm 13/2. Phía Malaysia cho rằng, ông Kim Chol bị đầu độc, trong khi Triều Tiên khẳng định, người này chết vì cơn đau tim, tiểu đường và áp huyết cao. Bình Nhưỡng đã nhiều lần cáo buộc Kuala Lumpur đưa ra những kết luận điều tra "mang tính thù địch", đồng thời tuyên bố không chấp nhận kết quả điều tra.

Đưa về nước thi thể công dân Triều Tiên bị sát hại tại Malaysia Đưa về nước thi thể công dân Triều Tiên bị sát hại tại Malaysia

VTV.vn - Ngày 31/3, giới chức Trung Quốc và Malaysia cho biết, thi thể của công dân Triều Tiên bị sát hại tại Malaysia đã được đưa về Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước