Đại dịch Ebola đang đe dọa kinh tế các nước Tây Phi

Quỳnh Anh (VTV24 - bantintaichinh@vtv.gov.vn)-Thứ ba, ngày 23/09/2014 14:58 GMT+7

Ebola đang lan truyền với tốc độ chóng mặt tại khắp Tây Phi

Ngân hàng thế giới vừa đưa ra cảnh báo đại dịch Ebola đang đe dọa nền kinh tế của các nước Tây Phi khi đã phải chi đến cả tỷ USD để khắc phục và kiểm soát đại dịch này.

Ba nước Guinea, Liberia and Sierra Leone đã phải chi tới 809 triệu USD cho việc kiểm soát đại dịch Ebola. Con số này được dự báo sẽ không chỉ dừng lại ở đó, bởi dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn phức tạp và có nguy cơ đánh sập những nền kinh tế này.

Những lo sợ về dịch bệnh đã khiến các nước xung quanh đã ra lệnh đóng cửa biên giới và hủy bỏ các chuyến bay xuất phát từ Tây Phi. Điều này đã khiến cho nền kinh tế các nước Tây Phi bị ảnh hưởng trầm trọng.

Theo ước tính của ngân hàng thế giới, GDP của những nước này có thể sẽ bị giảm tới 3,6% trong năm nay. Cũng theo ngân hàng thế giới, các nước này cần phải có thêm các quỹ quy mô khoảng 1 tỷ USD để chiến đấu với đại dịch nhưng hiện quỹ này mới chỉ có khoảng 350 triệu USD.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước