"Đại dịch" mang thai tuổi vị thành niên tại Nam Phi

Vân Ánh-Chủ nhật, ngày 09/10/2022 19:54 GMT+7

VTV.vn - Serena có con lần đầu khi 15 tuổi, có con lần hai khi 17 tuổi. Cuộc sống của ba mẹ con hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình.

Không có mẹ thì em đã không được như ngày nay. Phần lớn thời gian mẹ giúp em quyết định mọi thứ, làm các việc chăm nuôi con. Mẹ chỉ bảo em kiến thức và cách xử lý tình huống" - Serena Phaka - mẹ vị thành niên, Nam Phi nói.

Không giống như nhiều thiếu nữ cùng tình trạng, Phaka vẫn tiếp tục đi học khi mang thai và giờ vẫn chưa bỏ học. Cha mẹ cô gái đã làm mọi điều để đảm bảo tương lai cho con gái.

Chị Rebecca - Mẹ của Phaka chia sẻ: "Tôi từng rất tức giận vì tôi nghĩ Serena không như những đứa trẻ khác. Tôi cũng không nghĩ gì cho đứa bé cả, nhưng rồi tôi tự an ủi mình, chuyện gì xảy ra đã xảy ra rồi, tôi phải đồng hành cùng cháu".

Đại dịch mang thai tuổi vị thành niên tại Nam Phi - Ảnh 1.

Tình trạng mang thai tuổi vị thành niên từ lâu đã đeo bám đất nước Nam Phi. Hàng chục nghìn trẻ em gái mỗi năm gia nhập đội quân những bà mẹ tuổi thiếu niên. Hơn 90.000 trẻ đã được các bà mẹ vị thành niên sinh ra trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, có những bà mẹ chỉ mới 10 tuổi.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng việc thiếu giáo dục và tư vấn về tình dục đã làm tình hình trở nên trầm trọng. Hậu quả là nhiều trẻ em đã bỏ học, khiến cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói càng kéo dài thêm.

Vì thế, Serena dù sao cũng là một người may mắn. Nhờ mẹ mà em vẫn tiếp tục được việc học hành và hiểu được trách nhiệm phải lo cho tương lai của mình và các con.

Tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên đáng lo ngại tại Mỹ Latinh Tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên đáng lo ngại tại Mỹ Latinh

VTV.vn - Tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên tại Mỹ Latinh và Caribe đang khá phổ biến...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước