"Đại dịch" tảo độc lan rộng tại 41 bang ở Mỹ, làm chết vật nuôi

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 21/09/2019 17:46 GMT+7

Tảo xanh nảy nở trên hồ Okeechobee, bang Florida. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Lớp bùn chứa tảo độc đang xâm chiếm sông ngòi và bờ biển từ New York đến bang California của Mỹ, làm chết vật nuôi, thậm chí đi vào nước sinh hoạt.

Loại bùn chứa tảo độc này là nguyên nhân làm chó bị chết, người bị bệnh ở bang California, Georgia, North Carolina và Texas. 

Mỗi đợt tảo độc nảy nở bao phủ hàng nghìn kmvà có thể phát triển trong từ vài tuần đến hơn một năm. "Đại dịch" tảo độc toàn quốc là dấu hiệu cho thấy sự ô nhiễm môi trường nước và biến đổi khí hậu. Cách tốt nhất để ngăn tảo phát triển là tách biệt đất nông nghiệp và sông ngòi.


Mỹ: 21 bãi biển đóng cửa vì tảo độc Mỹ: 21 bãi biển đóng cửa vì tảo độc

VTV.vn - Tất cả 21 bãi biển của bang Mississippi, Mỹ đã ngưng hoạt động do tảo độc nở hoa ngày càng phát triển và lan rộng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước