Đan Mạch tham gia liên minh chống IS

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/09/2014 07:11 GMT+7

Thủ tướng Đan Mạch Thorning Schmidt (Ảnh: norden.org)

Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt đã tuyên bố, nước này sẽ tham gia chiến dịch không kích chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Helle Thorning Schmidt cho biết, Đan Mạch sẽ cử 4 máy bay chiến đấu và 3 máy bay dự bị, cùng với 250 phi công và nhân viên phục vụ trong một sứ mệnh kéo dài 12 tháng tại Iraq.

Tuy nhiên, Đan Mạch sẽ không tham gia kế hoạch không kích các cơ sở của IS tại Syria do Mỹ đứng đầu.

Bà Schmidt cho biết, quyết định của Chính phủ Đan Mạch sẽ dễ dàng được Nghị viện nước này phê chuẩn.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước