Đảng Bảo thủ Tây Ban Nha giành nhiều ghế nhất trong bầu cử

Bạch Dương (VTV9)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 07:43 GMT+7

Những người ủng hộ đảng Nhân dân theo dõi kết quả cuộc bầu cử tại Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Đảng Nhân dân Bảo thủ (PP) của quyền Thủ tướng Mariano Rajoy giành được nhiều ghế nhất. Đây là kết quả sơ bộ cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội Tây Ban Nha.

Với hơn 50% số phiếu được kiểm, đảng PP có thể giành được 133/350 ghế trong Quốc hội của Tây Ban Nha, nhiều hơn so với con số 123 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 12/2015. Trong khi đó, đảng Xã hội (PSOE) có thể giành 93 ghế, chiếm vị trí thứ 2. Ở vị trí thứ 3 là đảng Unidos Podemos (liên đảng giữa Podemos và United Left) có thể giành 70 ghế, ít hơn so với 6 tháng trước.

Cuộc tổng tuyển cử diễn ra chỉ 3 ngày sau khi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu (EU). Tây Ban Nha đã lún sâu trong những bế tắc chính trị suốt 6 tháng qua do không đảng nào giành được đa số ghế trong Quốc hội để thành lập Chính phủ trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước