Đánh bom gần Bộ Ngoại giao Ai Cập, ít nhất 3 người thiệt mạng

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 22/09/2014 06:30 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: EPA)

Một vụ đánh bom xảy ra ngày 21/9 gần trụ sở Bộ Ngoại giao Ai Cập ở Thủ đô Cairo đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có hai cảnh sát.

Theo hãng thông tấn quốc gia Ai Cập, vụ nổ bom xảy ra tại khu vực đông dân cư ở trung tâm Thủ đô Cairo, nơi tập trung trụ sở Bộ Ngoại giao và Đài Truyền hình nhà nước.

Ngoài những người thiệt mạng còn có 7 người khác bị thương. Cảnh sát sau đó đã sơ tán 4 trường học ở gần khu vực đánh bom và phong tỏa hiện trường.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc trên.

Tình trạng bạo lực nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập đã bùng phát kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi của Tổ chức Anh em Hồi giáo bị lật đổ hồi tháng 7/2013. Các vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo được cho là để trả đũa cho việc chính quyền Ai Cập trấn áp các thành viên của tổ chức này.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước