Đánh bom liều chết ở Kabul, ít nhất 17 người thương vong

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/02/2020 19:04 GMT+7

Hiện trường sau vụ đánh bom.

VTV.vn - Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết gần một học viện quân sự ở thủ đô Kabul, Afghanistan xảy ra sáng 11/2.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Afghanistan, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h, gần lối vào Học viện Quân sự Marshal Fahim, một trường đại học quốc phòng do chính phủ quản lý. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Học viện này từng là mục tiêu của một số vụ tấn công, trong đó có vụ việc hồi tháng 5/2019 do IS tiến hành.

Các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Afghanistan và lực lượng an ninh do Mỹ đứng đầu diễn ra thường xuyên trong những tháng gần đây, trong bối cảnh Mỹ và các tay súng Taliban đang theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận hòa bình.

Hàng chục binh sỹ Mỹ và Afghanistan thương vong do nổ súng nhầm vào nhau Hàng chục binh sỹ Mỹ và Afghanistan thương vong do nổ súng nhầm vào nhau Taliban tấn công xe chở binh lính Mỹ tại Afghanistan Taliban tấn công xe chở binh lính Mỹ tại Afghanistan Afghanistan bắt giữ chỉ huy quan trọng của Taliban Afghanistan bắt giữ chỉ huy quan trọng của Taliban

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước