Đánh bom liều chết vào tòa án Pakistan, hơn 20 người thương vong

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/02/2017 06:51 GMT+7

Hiện trường một vụ đánh bom của Taliban ở Pakistan. Ảnh: YouTube.

VTV.vn - Hôm 21/2, ít nhất 4 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong vụ tấn công liều chết nhằm vào một tòa án trung tâm ở thị trấn phía Tây Bắc của Pakistan.

Theo các phương tiện truyền thông và giới chức Pakistan, sáng 21/2, những kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào một tòa án ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc nước này, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Sĩ quan cảnh sát huyện Charsadda của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Khalid xác nhận 1 kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình ở cổng chính của một tòa án địa phương nằm tại khu vực Tangi thuộc huyện Charsadda, trong khi 2 đối tượng khác cố xông vào tòa án nhưng đã bị lực lượng cảnh sát bắn hạ.

Kênh Abb Takk - Đài truyền hình địa phương Urdu đưa tin 4 người thiệt mạng gồm 1 luật sư và 3 kẻ tấn công; trong số 17 người bị thương có 5 cảnh sát.

Các lực lượng dân quân và cảnh sát bổ sung đã được huy động tới khu vực tòa án bị tấn công và tình hình tại tòa án đang trong tầm kiểm soát. Chưa nhóm nào nhận đứng sau vụ tấn công trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước