Đế chế kinh doanh của Tổng thống Trump “lung lay” sau ngày rời Nhà trắng?

Anh Quang (Theo New York Times)-Thứ tư, ngày 13/01/2021 13:46 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ và việc ông Trump rời Nhà trắng vào ngày 20/1, Tập đoàn Trump Organization có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do bị các đối tác tẩy chay.

Làn sóng "tẩy chay" thương hiệu Trump

Ngày càng nhiều doanh nghiệp đột ngột muốn cắt quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến nguồn tiền kinh doanh của tập đoàn Trump Organization có thể gặp khó khi ông Trump rời Nhà Trắng.

Twitter và Facebook đã khóa vô thời hạn tài khoản của Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Cổng giao dịch điện tử Stripe từ chối chấp nhận các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng cho chiến dịch tranh cử của ông. Shopify ngừng các gian hàng trực tuyến do Trump Organization đứng tên. Còn Hiệp hội những người chơi golf chuyên nghiệp Mỹ (PGA) và Câu lạc bộ golf hoàng gia (R&A) đã tuyên bố sẽ tẩy chay hai sân do ông Trump sở hữu.

Đế chế kinh doanh của Tổng thống Trump “lung lay” sau ngày rời Nhà trắng? - Ảnh 1.

Sân Trump National Golf Club tại Bedminster, New Jersey bị loại khỏi hệ thống giải PGA Championship 2022. (Ảnh: Matt Sullivan/Getty Images)

2 ngân hàng ngừng giao dịch với ông Trump

Rộng ra, chưa rõ ngân hàng nào còn muốn cho Trump Organization vay vốn. Mới nhất hôm qua, Ngân hàng thương mại lớn nhất Đức - Deutsche Bank đã tuyên bố ngừng các giao dịch trong tương lai với ông Trump và các công ty của ông. 10 năm qua Deutsche Bank đã cho tập đoàn này vay khoảng 340 triệu USD.

Tuy nhiên, các nhà điều tra tại bang New York đang theo dõi các hoạt động kinh doanh của ông Trump đã yêu cầu ngân hàng này giải trình về mối quan hệ tín dụng giữa họ với Trump Organization.

Theo tiết lộ của ông Trump với Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ năm ngoái, ước tính ngân hàng Deutsche Bank đang nắm giữ khoản nợ 340 triệu USD của Trump Organization. Các khoản vay của Trump tại Deutsche Bank được tiết lộ dùng để xây sân golf ở Miami và các khách sạn ở Washington, Chicago.

Cho đến nay, Trump Organization mới hoàn thành các nghĩa vụ trả lãi chứ chưa thanh toán bất kỳ đồng tiền gốc nào. Trong đó, 3 khoản vay hiện đang được cá nhân Tổng thống bảo lãnh và sẽ đến hạn thanh toán vào năm 2023 - 2024. Deutsche Bank có thể sẽ phải tịch thu tài sản của Tổng thống Trump nếu ông không có khả năng trả nợ.

Trước đó, ngày 11/1, Signature Bank - một ngân hàng ông Trump có đăng ký tài khoản séc và tài khoản thị trường tiền tệ cho biết đã bắt đầu đóng 2 tài khoản cá nhân của ông Trump, dù số dư còn khoảng 5,3 triệu USD. Ngân hàng này cho biết "trong tương lai sẽ không làm ăn với bất kỳ nghị sĩ nào phản đối kết quả bầu cử".

"Sự từ chức của tổng thống là vì lợi ích của quốc gia và người dân Mỹ", Signature Bank tuyên bố trên trang web chính thức của ngân hàng.

"Tôi nghĩ đây là một vấn đề khá nghiêm trọng đối với ông ấy", Michael D'Antonio - người viết tiểu sử về Tổng thống Donald Trump nhận xét. "Ông ấy đã tiêm chất độc vào một phần quan trọng trong thị trường của mình. Tôi không chắc là có ai muốn quay trở lại hợp tác. Hầu hết các nhãn hàng đều cố tránh xa những lùm xùm, tranh cãi".

Theo New York Times, không ít doanh nghiệp đã bày tỏ quan ngại về việc liên kết thương hiệu với cá nhân ông Trump và các thành viên trong gia đình. Dự báo danh sách này đang ngày càng mở rộng.

Bất động sản gặp rủi ro

Các bất động sản của ông Trump có thể chịu tác động mạnh nhất từ các sự kiện tuần trước, đặc biệt là khách sạn Trump International Hotel tại thủ đô Washington D.C. Trong 4 năm nhiệm kỳ, nhiều doanh nghiệp và chính phủ nước ngoài đã đặt phòng hoặc tổ chức sự kiện tại đây.

Đế chế kinh doanh của Tổng thống Trump “lung lay” sau ngày rời Nhà trắng? - Ảnh 2.

Toàn cảnh toà khách sạn Trump International Hotel tại thủ đô Washington (Ảnh: Trump Organization)

"Tình hình này có thể đảo ngược ngay bây giờ", D'Antonio nói, "Ai đến Washington để làm ăn cũng sẽ ngần ngại ở tại khách sạn này, trừ phi toàn bộ việc kinh doanh của họ liên quan đến đảng Cộng hòa".

Hợp đồng của ông Trump về việc điều hành khách sạn tại một bất động sản do chính phủ sở hữu cũng có thể bị lên án. Những người chỉ trích cho rằng việc để ông điều hành nơi này trong suốt nhiệm kỳ là không phù hợp. Sự kiện bạo loạn tại trụ sở quốc hội Mỹ ngày 6/1 vừa rồi sẽ càng làm dấy lên nhiều lời kêu gọi chính phủ cần chấm dứt hợp đồng với Trump Organization.

"Ông ấy nên chịu hậu quả vì việc này", Noah Bookbinder - Giám đốc điều hành Tổ chức Giám sát công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức, trụ sở ở Washington chia sẻ. "Các hợp đồng thường có điều khoản chấm dứt liên quan đến hành vi phi pháp hoặc phi đạo đức", ông Noah nói, "Tôi đoán là nhiều công ty đang nóng lòng tận dụng điều này".

Rất nhiều hợp đồng dưới dạng quảng cáo thương hiệu, tức là được ông Trump cấp phép cho sử dụng tên mình cũng rơi vào cảnh "dở khóc dở cười". "Những hợp đồng thương hiệu này có giá hàng triệu USD với ông ấy. Mất chúng sẽ là một khoản rất đáng kể", ông D'Antonio cho biết.

Dù vậy, hiện chưa rõ liệu làn sóng phản đối Trump sẽ kéo dài bao lâu. "Vài năm gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần vượt qua chuyện này và mọi thứ rất nhanh chóng quay lại bình thường", ông Bookbinder cho biết, "Nhưng tôi nghi ngờ lần này không như thế ".

Vẫn có những cơ hội mới

Nhưng cũng cần nhớ rằng hơn 75 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 3/11 vừa qua. Do đó, ông có nhiều cơ hội kinh doanh mới, tạo ra những nguồn thu mới. Có tin đồn ông sẽ mở một công ty truyền thông sau khi rời Nhà Trắng.

Sau cuộc bầu cử, các kênh truyền hình cánh hữu như OANN hay Newsmax thu hút thêm nhiều khán giả. Những người sùng bái ông Trump rời bỏ Fox News vì cho rằng kênh này không ủng hộ ông Trump nhiệt thành. Nếu ông Trump mở show truyền hình trên các kênh này, chắc chắn chúng sẽ thu hút lượng người xem kỷ lục.

Đế chế kinh doanh của Tổng thống Trump “lung lay” sau ngày rời Nhà trắng? - Ảnh 3.

Tổng thống Trump nổi giận với Fox News - kênh đầu tiên dự đoán ông Biden thắng Arizona, bang chỉ chọn đảng Dân chủ một lần trong 72 năm qua. (Ảnh: Fox News)

Ông Trump cũng có thể mở kênh truyền hình riêng. Nếu kênh này thu hút 7 triệu người đăng ký (bằng 10% tổng số người bỏ phiếu cho ông) và họ chi 5,99 USD/tháng tiền đăng ký, mỗi năm ông Trump sẽ thu về hơn 500 triệu USD.

Theo các chuyên gia, cuộc bạo loạn tuần trước ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương hiệu Trump, nhưng đế chế kinh doanh của ông vẫn khá vững vàng so với hồi đầu nhiệm kì . Nguyên nhân là ông đã có trong tay một lực lượng ủng hộ lên tới hàng chục triệu người.

"Tất nhiên đa số người ủng hộ ông Trump không đủ tiền để đặt phòng khách sạn cao cấp hoặc chơi golf trong khu nghỉ dưỡng của ông ấy. Nhưng xét về thị trường diện rộng, ông ấy có sức thu hút lớn hơn hồi 5 năm trước", ông D'Antonio - người viết tiểu sử về Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước