Dịch COVID-19 tăng mạnh tại Pháp, Italy

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/07/2022 11:28 GMT+7

VTV.vn - Châu Âu đang trải qua một đợt gia tăng số ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, Pháp và Italy ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao trên 100 nghìn ca/ngày.

Tại Pháp, ngày 5/7, nước này ghi nhận hơn 206 nghìn ca mắc mới COVID-19. Riêng trong tuần qua số ca mắc mới trung bình mỗi ngày tại Pháp là 120 nghìn ca. Hiện Pháp đã dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ làn sóng thứ 7 của COVID-19 đang tấn công nước này.

Dịch COVID-19 tăng mạnh tại Pháp, Italy - Ảnh 1.

Còn tại Italy, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này trong ngày hôm qua tiếp tục ở mức trên 100 nghìn ca trong ngày thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh biến thể phụ Omicron BA.5 tiếp tục lây lan rộng.

Đáng chú ý, số trẻ em phải nhập viện điều trị COVID-19 trong 1 tuần đã tăng 84%, từ 51 trẻ trong ngày 28/6 lên 94 trẻ vào ngày 5/7. Trong đó 78% số ca phải nằm viện là trẻ em dưới 5 tuổi do tại Italy chưa có vaccine COVID-19 cho trẻ em độ tuổi này.

COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường ở trẻ, Trung Quốc ngăn chặn đợt bùng phát dịch mạnh nhất COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường ở trẻ, Trung Quốc ngăn chặn đợt bùng phát dịch mạnh nhất Châu Á chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, nhiều nước đẩy mạnh tiêm mũi vaccine tăng cường Châu Á chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, nhiều nước đẩy mạnh tiêm mũi vaccine tăng cường Bất chấp dịch COVID-19, thị trường smartphone Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh Bất chấp dịch COVID-19, thị trường smartphone Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước