Diễn đàn đầu tiên về người tị nạn toàn cầu tại Geneve, Thụy Sĩ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 17/12/2019 17:33 GMT+7

Từ trái: TTK LHQ Antonio Guterre, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis và Cao ủy LHQ về người tị nạn Filippo Grandi tại Diễn đàn về người tị nạn toàn cầu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 1712, Diễn đàn về người tị nạn toàn cầu sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm tìm ra cách tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề liên quan đến người di cư.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh số người tị nạn trong năm 2019 tiếp tục đạt mức kỷ lục. Diễn đàn về người tị nạn toàn cầu sẽ có sự tham dự của giới chức lãnh đạo nhiều nước, lãnh đạo LHQ, các thể chế quốc tế, tổ chức phát triển, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện của những tổ chức xã hội dân sự và cả chính người tị nạn. 

Trong 3 ngày tổ chức diễn dàn, các cuộc thảo luận, sự kiện đặc biệt, cuộc đối thoại cấp cao tập trung vào 6 vấn đề cốt yếu: sự chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm về người tị nạn, giáo dục, việc làm và ổn định nơi sinh sống cho người tị nạn, vấn đề năng lượng và cơ sở hạ tầng, giải pháp và khả năng bảo vệ người tị nạn sẽ diễn ra.

Phát biểu trước thềm sự kiện, Cao ủy LHQ về người tị nạn Filippo Grandi nhấn mạnh, số người tị nạn đã tăng lên 26 triệu người trong vòng 10 năm qua và các giải pháp hiện vẫn là ẩn số. Ông bày tỏ hy vọng, các nước châu Âu và Bắc Mỹ sẽ dẫn đầu làm gương trong việc bảo trợ cho người tị nạn.


Khoảng 40.000 người Kenya tị nạn giả mạo tại Mỹ, châu Âu Khoảng 40.000 người Kenya tị nạn giả mạo tại Mỹ, châu Âu Hy Lạp hỗ trợ 4.000 trẻ tị nạn không người thân Hy Lạp hỗ trợ 4.000 trẻ tị nạn không người thân Mỹ bắt đầu điều chuyển người tị nạn sang nước thứ 3 Mỹ bắt đầu điều chuyển người tị nạn sang nước thứ 3


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước