Thái Lan đang cân nhắc tăng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 65 và thúc đẩy chế độ nghỉ hưu tự nguyện nhằm tăng cường năng lực tài chính của Quỹ An sinh xã hội trong bối cảnh nước này tiến gần đến trạng thái "xã hội siêu già".
Bộ Lao động Thái Lan cho biết ngoài việc nâng dần tuổi nghỉ hưu, chính phủ cũng đang xem xét tăng mức lương trần để tính toán mức đóng góp hàng tháng vào Quỹ An sinh xã hội. Theo kế hoạch, mức lương trần hiện tại là 15.000 baht sẽ tăng lên 17.500 baht (hơn 520 USD) vào năm 2027, 20.000 baht vào năm 2030 và 23.000 baht vào năm 2031. Đồng thời, mức đóng góp cho quỹ cũng sẽ tăng từ 2,75% lên 5%, trong khi lợi nhuận đầu tư hàng năm được điều chỉnh lên 5% để đảm bảo tính bền vững.
(Ảnh minh họa: Bangkok Post)
Hiện tại, Quỹ An sinh xã hội của Thái Lan có giá trị 2,65 nghìn tỷ baht (khoảng 79 tỷ USD), được sử dụng để chi trả lương hưu và bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, với việc dân số già hóa nhanh chóng, Thái Lan được dự báo sẽ trở thành "xã hội siêu già" vào năm 2029, khi hơn 20% dân số từ 65 tuổi trở lên.
Các chuyên gia đánh giá việc nâng tuổi nghỉ hưu tương tự như Singapore và Thụy Sĩ là cần thiết, trong bối cảnh tuổi thọ và sức khỏe của người lao động được cải thiện nhờ vào những tiến bộ y học. Điều này cũng giúp Thái Lan tránh nguy cơ quỹ an sinh xã hội cạn kiệt trong vòng 30 năm tới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!