Đối thoại Shangri-La 2022 dự kiến đón 500 đại biểu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/06/2022 06:00 GMT+7

Dự kiến Thủ tướng Nhật Bản sẽ là diễn giả chính, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2022. Ảnh: IISS

VTV.vn - Từ ngày mai, Đối thoại Shangri-La được nối lại sau hai năm buộc phải hủy do đại dịch COVID-19.

Đây là diễn đàn hàng đầu của khu vực nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh và quốc phòng.

Hàng nghìn binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Singapore đã được huy động để tăng cường an ninh cho Đối thoại Shangri-La.

Lực lượng chức năng khẩn trương lắp đặt hệ thống camera giám sát khu vực xung quanh khách sạn Shangri-La nhằm theo dõi chặt chẽ mọi biến động, kịp thời phát hiện và ứng phó với các tình huống.

Đối thoại Shangri-La năm nay dự kiến quy tụ khoảng 500 đại biểu là quan chức chính phủ, quan chức quốc phòng, an ninh, ngoại giao, nhà nghiên cứu, học giả, doanh nhân đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hủy Đối thoại Shangri-La vì dịch COVID-19 Hủy Đối thoại Shangri-La vì dịch COVID-19

VTV.vn - Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) thông báo hủy kế hoạch tổ chức Đối thoại Shangri-La 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 4-5/6 tới tại Singapore,do tình hình COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước