Động đất tại Italy: Số người thiệt mạng tăng lên 159

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/08/2016 06:09 GMT+7

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường đổ nát ở Amatrice, Italy sau động đất. Ảnh: EPA/TTXVN

VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 159 người thiệt mạng và vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất mạnh 6,2 độ richter tại miền Trung Italy.

Thị trấn Accumoli ở miền Trung Italy là 1 trong 4 thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất xảy ra ngày 24/8. Mọi công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành nhằm giải cứu những người còn sống sót trong đống đổ nát.

Trong những phát biểu đầu tiên sau trận động đất, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết, sẽ trực tiếp tới các khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác cứu hộ và khẳng định Chính phủ cam kết sẽ không bỏ sót bất cứ một ai, một gia đình hay một cộng đồng nào.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp trong những giờ tới, ngày tới, tháng tới. Ưu tiên lúc này vẫn là tìm kiếm trong những đống đổ nát. Đây là thời khắc của đau thương nhưng cũng là thời khắc của hành động" - Thủ tướng Italy Matteo Renzi phát biểu.

Sau 9 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được một cụ ông 65 tuổi. Họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm bởi vẫn còn hy vọng tìm thấy những người sống sót.

Động đất tại Italy: Ít nhất 37 người thiệt mạng và 150 người mất tích Động đất tại Italy: Ít nhất 37 người thiệt mạng và 150 người mất tích

VTV.vn - Trận động đất 6,2 độ richter xảy ra tại miền Trung Italy khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, 150 người mất tích. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước