Đột phá về kính hiển vi quang học đoạt Nobel Hóa học 2014

Thời sự VTV (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 08/10/2014 18:05 GMT+7

Chân dung ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học 2014. (Ảnh: Reuters)

Hai nhà khoa học người Mỹ là Eric Betzig, William Moerner và nhà khoa học người Đức Stefan Hell đã trở thành đồng chủ nhân của Giải Nobel Hóa học năm 2014.

Chiều nay (08/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố Giải thưởng thứ 3 trong mùa giải Nobel năm nay - giải Nobel Hóa học.

Ba nhà khoa học trên nhận giải Nobel Hóa học 2014 trị giá 1,1 triệu USD, nhờ phát triển kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển khẳng định, công trình mang tính đột phá của họ đã đưa kính hiển vi quang học trở thành loại kính hiển vi có kích thước nano siêu nhỏ.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 10/12 tới, đúng vào dịp kỷ niệm ngày mất của nhà sáng lập giải thưởng danh giá này - nhà khoa học Alfred Nobel.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước